Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện và cung nghinh Chân phước Anrê Phú Yên tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành trọng thể do cha xứ Tôma Đỗ Đức Lượng chủ tế. Trong phần bài giảng, cha xứ Tôma đã chia sẻ về gương sống và chứng tá đức tin của Chân phước Anrê Phú Yên. Đồng thời, cha mời gọi các giáo lý viên luôn trung thành với Đức Kitô, nhiệt thành trong sứ vụ giáo dục đức tin và trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Cha nhắn nhủ mỗi giáo lý viên hãy sống đúng với những lời cầu nguyện đã dâng lên Thiên Chúa, noi gương Chân phước Anrê Phú Yên bằng đời sống yêu mến Chúa, trung thành với Hội Thánh và tận tâm gieo hạt giống đức tin cho các thế hệ thiếu nhi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, bà Maria Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Giáo lý thay mặt toàn thể giáo lý viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến cha xứ, quý thầy, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ Ban Giáo lý và đồng hành cùng các Giáo lý viên.

Hiện nay, Ban Giáo lý Giáo xứ Cẩm Phả có 18 giáo lý viên trực tiếp đứng 7 lớp, giảng dạy cho 307 em thiếu nhi và 45 học viên lớp Giáo lý Dự tòng - Hôn nhân. Nhiều năm qua, giáo xứ luôn duy trì việc học giáo lý vào các ngày Chúa nhật hằng tuần.

Đặc biệt, với sự quan tâm của cha xứ Tôma các Giáo lý viên được học hỏi thường xuyên và được tham gia 1-2 buổi bồi dưỡng sư phạm giáo lý mỗi tuần do cô Anna Trần Thị Kim Oanh (Giáo phận Hải Phòng) trực tiếp giảng dạy. Việc đào tạo thường xuyên không chỉ giúp củng cố kiến thức giáo lý mà còn nâng cao kỹ năng sư phạm, góp phần xây dựng đội ngũ giáo lý viên ngày càng vững vàng, nhiệt thành và gắn bó hơn với sứ vụ được trao.

Khép lại Thánh lễ trong tiếng ca tạ ơn, mỗi giáo lý viên thêm xác tín với sứ mạng gieo hạt giống Tin Mừng, quyết tâm noi gương Chân phước Anrê Phú Yên, sống chứng tá đức tin và tận tâm phục vụ, góp phần xây dựng Giáo xứ Cẩm Phả ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và phát triển.

BTT Giáo xứ cẩm Phả