Vào tối ngày 16 tháng 10, trong không gian trang nghiêm của ngôi thánh đường thân thương, Thánh lễ tri ân tiền nhân đã được cử hành cách long trọng. Trong Thánh lễ, Cha xứ cùng quý cha đồng tế đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các bậc tiền nhân – những người đã dày công vun trồng, xây dựng và gìn giữ hạt giống đức tin trên mảnh đất Cẩm Phả suốt một thế kỷ qua. Đồng thời, Cha cũng trao bằng ghi ơn cho các Hội đoàn và cá nhân đã góp công xây dựng giáo xứ.


Sau Thánh lễ, chương trình hoan ca mừng 100 năm Hồng ân được diễn ra trong không khí hân hoan, thánh thiện và đầy xúc động. Chương trình được xây dựng công phu, mang đậm dấu ấn lịch sử và chiều sâu đức tin của giáo xứ, được thể hiện qua bốn phần chính:



  • Phần I – Hành trình lịch sử:Tái hiện chặng đường khởi đầu gian khó nhưng đầy kiên trung của những tín hữu tiên khởi, từ những ngày đầu gieo mầm Tin Mừng nơi vùng mỏ Cẩm Phả.
  • Phần II – Tạ ơn Thiên Chúa:Lời ca, điệu múa, và những khúc nhạc vang lên như của lễ tạ ơn, dâng lên Thiên Chúa muôn trùng yêu thương đã luôn đồng hành, chở che giáo xứ trong mọi biến thiên của thời gian.
  • Phần III – Tri ân tiền nhân:Cảm xúc lắng đọng khi cộng đoàn tưởng nhớ, tri ân các vị chủ chăn, ân nhân và bao thế hệ giáo dân đã hy sinh, phục vụ âm thầm để giáo xứ hôm nay được lớn mạnh.
  • Phần IV – Hiện tại và tương lai:Một khúc hát hy vọng vang lên, thể hiện khát vọng sống đức tin mạnh mẽ, dấn thân xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và bác ái.

Đêm hoan ca khép lại trong những tràng pháo tay rộn rã, nhưng âm hưởng của đức tin, tình hiệp nhất và niềm tự hào vẫn ngân vang mãi trong lòng mỗi người con Cẩm Phả.

Đỉnh cao của niềm vui 100 năm Hồng ân là Thánh lễ tạ ơn. Sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 10, toàn thể cộng đoàn giáo xứ cùng quy tụ về thánh đường trong Thánh lễ tạ ơn trọng thể, do Đức Cha chủ tế, cùng sự hiện diện của quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý cố, quý chính quyền, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa – những người con thân yêu của giáo xứ Cẩm Phả.

Trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh: kỷ niệm 100 năm là dịp để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại hành trình lịch sử của giáo xứ. Qua đó nhận ra bàn tay Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và đồng hành với cộng đoàn đức tin Cẩm Phả. Ngài ghi nhận giáo xứ Cẩm Phả là nơi quy tụ nhiều gia đình trẻ đến sinh sống và lập nghiệp, một môi trường thuận lợi để cùng nhau xây dựng đời sống đức tin và tình hiệp thông trong cộng đoàn. Đức Cha mời gọi mọi người hãy quy tụ để phát triển đời sống đức tin, củng cố tình hiệp thông và đóng góp tích cực hơn cho đời sống Giáo Hội qua việc giúp các em học giáo lý, nâng đỡ các gia đình trẻ và khích lệ các bậc cha mẹ quảng đại dâng hiến con cái cho Giáo Hội.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha cùng cha xứ đã long trọng trao bằng ân nhân cho những cá nhân và gia đình đã quảng đại đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển giáo xứ trong thời gian cha xứ Tôma – cha xứ đương nhiệm về đảm nhận sứ vụ mục tử nơi đây. Tấm bằng ân nhân không chỉ là ghi nhận công lao của những người đã đóng góp và cống hiến cho giáo xứ nhưng còn là cử chỉ và tâm tình tri ân của giáo xứ dành cho những người đã quảng đại dâng hiến.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chung vui trong tiệc mừng 100 năm – bữa tiệc của tình thân, của niềm vui hiệp nhất và của tấm lòng biết ơn Thiên Chúa.

Kỷ niệm 100 năm Giáo xứ Cẩm Phả là dấu mốc thiêng liêng để mỗi người con giáo xứ cùng nhìn lại hồng ân Thiên Chúa, tạ ơn Ngài vì muôn phúc lành, tri ân các bậc tiền nhân và quyết tâm sống trọn đức tin giữa lòng đời. Nguyện xin Thiên Chúa – qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Vicente Quan thầy – tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành, để Giáo xứ Cẩm Phả mãi vững bước trong đức tin, bền bỉ trong đức cậy, và tràn đầy trong đức mến.

BTT Giáo xứ Cẩm Phả