
Mở đầu là ngày tĩnh tâm dành cho Giáo lý viên, Huynh trưởng và các em Thiếu nhi Thánh Thể, được tổ chức vào Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 01 tháng 3 năm 2026. Đồng hành và chia sẻ trong ngày tĩnh tâm này là thầy Phó tế Phêrô Đồng Văn Chúc. Trong bầu khí sốt sắng, dưới sự chủ sự của cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, các em thiếu nhi cùng quý anh chị giáo lý viên và huynh trưởng đã tham dự giờ suy niệm, cùng nhau đi Đàng Thánh Giá để tưởng nhớ cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Sau đó, các em được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để giao hòa với Chúa. Ngày tĩnh tâm được khép lại với Thánh lễ, nơi mọi người cùng hiệp dâng tâm tình cầu nguyện và xin Chúa giúp mỗi người biết sống tốt hơn, để trở thành những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.

Tiếp đến, vào thứ Tư ngày 04 tháng 3 năm 2026, giáo xứ tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ, các gia đình trẻ và các ca đoàn. Người chia sẻ trong dịp này là cha Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh. Chương trình bắt đầu với Thánh lễ khai mạc lúc 18 giờ 00. Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe cha giảng phòng chia sẻ về ý nghĩa của Mùa Chay.

Dựa vào câu chuyện Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa, cha mời gọi mọi người suy nghĩ về những cám dỗ trong đời sống hằng ngày. Cha nhắc rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ bằng việc tín thác vào Thiên Chúa và trung thành với Lời Chúa. Từ đó, cha khuyến khích mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ và các gia đình trẻ, hãy tập sống từ bỏ, biết hy sinh những điều không cần thiết, bớt đi những thói quen chưa tốt, để dành thời gian nhiều hơn cho việc cầu nguyện, sống bác ái và quan tâm đến những người chung quanh. Khi biết từ bỏ và hướng lòng về Chúa, mỗi người sẽ dần trở nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chính đời sống đổi mới đó sẽ là một cách cụ thể để làm chứng cho Tin Mừng giữa gia đình và xã hội. Sau phần chia sẻ, các thành viên tham dự đã có thời gian xưng tội, lãnh nhận ơn tha thứ và bình an của Chúa.
Ngày tĩnh tâm cuối cùng được tổ chức vào thứ Sáu ngày 06 tháng 3 năm 2026, dành cho giới cao niên và các Ban hành giáo. Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành đã hướng dẫn và chia sẻ trong buổi tĩnh tâm này. Chương trình cũng bắt đầu với Thánh lễ lúc 18 giờ 00, sau đó là giờ chia sẻ. Khởi đi từ dụ ngôn Người Cha nhân hậu, cha Phê-rô giúp cộng đoàn suy niệm về tình yêu bao dung và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua hình ảnh người cha luôn chờ đợi và sẵn sàng đón nhận người con trở về, cha mời gọi mọi người can đảm trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Đồng thời, cha cũng nhắc nhở mỗi người hãy tập sống tình yêu tha thứ và hòa giải trong gia đình và trong cộng đoàn. Khi biết yêu thương, tha thứ và sống hòa thuận với nhau, người Kitô hữu cũng đang làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
Ba ngày tĩnh tâm diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng ấm áp. Nhiều người tham dự đã cảm nhận được sự bình an và niềm vui khi có thời gian lắng đọng, cầu nguyện và trở về với Chúa. Ước mong rằng những ngày tĩnh tâm này sẽ giúp mỗi người trong giáo xứ sống Mùa Chay sốt sắng hơn và mạnh dạn “Đi và làm chứng cho Tin Mừng” bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hiệp nhất mỗi ngày.

BTT Giáo xứ An Hải
Hình ảnh: Maria Khánh Linh – Phaolô Ngọc Tình
