Đức Giám mục Michael Burbidge lưu ý rằng ăn chay là “thực hành kỷ luật bản thân với trọng tâm là sám hối”. Vì thế, việc “rút phích cắm” để tránh xa ảnh hưởng của internet, điện thoại và phương tiện truyền thông xã hội là một phương thức “ăn chay đáng giá và đầy thử thách”.

Từ trích dẫn thống kê mỗi người dành hơn 2 tiếng mỗi ngày cho các phương tiện truyền thông xã hội, Đức Giám mục Burbidge đặt câu hỏi: “Chúng ta có đang dành nhiều thời gian cho các thiết bị hơn là cho Chúa không? Chúng ta có dành nhiều thời gian cho phương tiện truyền thông xã hội hơn là nuôi dưỡng các mối quan hệ thực tế ngoài cộng đồng của mình không?”

Giáo phận cũng gợi ý nhiều hoạt động thay thế việc sử dụng các thiết bị điện tử như cầu nguyện; tham dự Thánh lễ hàng ngày; dành một Giờ Thánh; lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục; đọc Kinh Thánh, giáo lý hoặc một cuốn sách đức tin; tản bộ; viết nhật ký hoặc tham dự Chặng Đàng Thánh Giá.

Thông báo cho biết việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng là một ý tưởng tốt. Người Công giáo có thể làm bác ái tại giáo xứ hoặc các tổ chức từ thiện địa phương. Mỗi người cũng có thể mua một số đồ dùng thiết yếu cho những người hàng xóm đau ốm, già yếu hoặc phụ nữ đang mang thai.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng mời gọi “tắt nguồn” trong Năm Thánh Hy vọng đang diễn ra. Theo sắc lệnh của Đức Giáo hoàng, người Công giáo trên toàn thế giới có thể được hưởng ân xá thông qua nhiều hành vi sám hối khác nhau.

Sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đề cập cụ thể đến một lựa chọn để được hưởng toàn xá là “kiêng ít nhất một ngày trong tuần khỏi ‘những sự xao lãng vô ích’, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội hoặc truyền hình”.

Jonah McKeown

Theo: CNA
Lược dịch: Khánh Ly – WTGP HN

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org