
Hiện diện với niềm vui chung của Giáo phận có các linh mục, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh, thân nhân, thân hữu của quý thầy, đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Giáo phận đã mời gọi các tiến chức mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa, biết lắng nghe và khiêm nhường phục vụ Thiên Chúa cùng cộng đoàn. Ngài cũng mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận luôn sống hiệp hành, nhiệt thành loan báo Tin Mừng; đồng thời, ghi nhớ cầu nguyện cho những người đã góp phần nuôi dưỡng và đào tạo các tiến chức, để các thầy sống xứng đáng với hồng ân thánh chức.

Tâm tình ấy được Đức cha một lần nữa quảng diễn qua bài Tin mừng theo thánh Gioan, thuật lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Ngài vừa nhắc nhớ cho các tiến chức về những nhiệm vụ mà một Phó tế sẽ đảm nhận, vừa đi sâu hơn vào chính căn tính của người được gọi. Theo đó, chức Phó tế không phải là một vị trí để được tôn vinh, mà là một bí tích của sự phục vụ, biến đổi người được phong chức thành hình ảnh sống động của Chúa Kitô Người tôi tớ, đấng đã chọn cúi xuống để đến gần con người.

Ngài khích lệ các tiến chức, hãy trân quý hồng ân hôm nay, sống trọn vẹn với lòng yêu mến, lương tâm và trách nhiệm, để đời sống và sứ vụ của các thầy thực sự trở thành một dấu chỉ của Đức Kitô phục vụ giữa lòng Dân Chúa.

Từ lời nhắc nhớ trên, nghi thức truyền chức trở thành một câu trả lời cụ thể của các tiến chức. Lần lượt tiến lên trước bàn thờ, các thầy công khai bày tỏ quyết tâm đón nhận và trung thành với sứ vụ được trao phó, phủ phục trong Kinh cầu các Thánh, được Đức Giám mục đặt tay và đọc lời nguyện truyền chức, lãnh nhận phẩm phục và sách Phúc Âm.

Đón nhận sứ vụ mới trong ngày lãnh nhận thánh chức, năm tân Phó tế: Vinhsơn Trần Thành Cường, Giuse Đinh Văn Dương, Phêrô Đinh Văn Hoàng, Giuse Maria Bùi Tân Tiến và Giuse Phạm Quốc Vương giờ đây trở nên cầu nối giữa bàn thờ và cuộc sống hàng ngày, giữa hàng giáo sĩ với các tín hữu. Đồng thời, qua đời sống chứng tá của mình, các tân Phó tế cũng được mời gọi trở thành những người truyền cảm hứng và bồi đắp tinh thần phục vụ trong toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, giúp Giáo hội thực hiện trọn vẹn sứ mạng yêu thương và phục vụ trong thế giới hiện đại.
BTT Giáo phận
