Thánh lễ được cử hành lúc 18g30 do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ sự, cùng sự hiện diện của cha cố Giuse Nguyễn Xuân Đài, quý sơ đang phục vụ tại giáo họ, quý chức, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ ý nghĩa lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai vị được Hội Thánh tôn kính như nền tảng và cột trụ của đời sống đức tin. Việc Giáo họ Trại Kênh nhận thánh Phêrô làm quan thầy cũng diễn tả ước nguyện xây dựng cộng đoàn trên nền tảng đức tin tông truyền và lòng trung thành với Hội Thánh. Cha đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý chức Ban hành giáo tân cựu trong ngày chuyển giao và đón nhận sứ vụ mới.

Tiếp đó là nghi thức trao bằng mãn nhiệm tri ân Ban hành giáo nhiệm kỳ 2022–2026. Với những lời đầy tâm tình, cha xứ ghi nhận những đóng góp tích cực của quý chức cựu cùng toàn thể cộng đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua như: sửa chữa nhà thờ và cung thánh; xây dựng tượng đài Đức Mẹ; chỉnh trang khuôn viên, tường bao và sân nhà xứ. Đặc biệt đời sống đức tin của cộng đoàn có nhiều chuyển biến tích cực: hơn 50 người được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhờ đó mà số nhân danh của giáo họ tăng lên gấp đôi; nhiều gia đình được hợp thức hóa hôn phối; các hội đoàn lần lượt được hình thành như Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Mân Côi, Legio Mariae và ca đoàn giáo họ. Bên cạnh đó, lần đầu tiên giáo họ tổ chức được các lớp giáo lý thường xuyên với sự cộng tác của quý sơ và cử hành nhiều sinh hoạt phụng vụ quy mô như cuộc rước kính thánh quan thầy quanh làng, giúp cho nhiều anh chị em lương dân cảm nhận được sự sinh động của cộng đoàn giáo họ.

Trong bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh đến đức tin của thánh Phêrô được diễn tả qua lời tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chính lời tuyên xưng ấy đã trở thành cơ sở để Chúa Giêsu trao cho ngài sứ vụ làm nền móng Hội Thánh. Cha cũng gợi lại bài Tin Mừng lễ vọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra bên bờ biển hồ Galilê và ba lần hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” trước khi trao cho ngài sứ mạng chăm sóc đoàn chiên. Từ đó, cha mời gọi mỗi người tín hữu noi gương thánh quan thầy: đặt tình yêu đối với Chúa làm nền tảng cho đời sống đức tin và can đảm tuyên xưng Đức Kitô giữa đời thường. Cách riêng với Ban hành giáo nhiệm kỳ mới, cha chủ tế mời gọi quý chức sống tinh thần phục vụ qua hai điểm cốt lõi: yêu mến Chúa và trung thành với đức tin. Đó cũng là con đường mà thánh Phêrô đã bước đi khi đón nhận trách nhiệm dẫn dắt Hội Thánh.

Sau bài giảng lễ là nghi thức thẩm vấn và tuyên hứa. Các tân chức quỳ trước sách Phúc Âm, long trọng tuyên hứa trung thành với Hội Thánh và nhiệt thành chu toàn trách nhiệm được trao phó.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn và hiệp thông. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô quan thầy, tiếp tục đồng hành và nâng đỡ Giáo họ Trại Kênh ngày một lớn lên trong đức tin, hiệp nhất trong tình bác ái và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa mảnh đất ven sông còn nhiều người chưa nhận biết Chúa.

Văn Tín