Giáo họ Đông Thôn hiện có gần 500 và giáo họ Phú Thứ hơn 100 nhân danh thuộc giáo xứ Đầu Lâm, do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Huy coi sóc. Với lòng nhiệt thành và ước mong phát triển đời sống đức tin, đây là lần thứ 5 giáo họ tổ chức cử hành Tuần Thánh chung, như một bước chuẩn bị và tập luyện để cộng đoàn ngày càng quen với các nghi thức phụng vụ trọng đại của Hội Thánh cũng như phát triển sau này.
Dù cách nhà xứ khoảng 3km và còn nhiều bận rộn với công việc mưu sinh như làm bánh đa, sản xuất nông sản, cộng đoàn nơi đây vẫn tích cực chuẩn bị cho Tuần Thánh. Trong những ngày qua, quý chức Ban Hành giáo cùng cộng đoàn đã nhận được sự hướng dẫn và đồng hành của cha xứ Giuse, cha phó Giuse Phạm Văn Thiền và đặc biệt là cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ, giúp cộng đoàn cử hành Tuần Thánh.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự Phêrô đã cùng cộng đoàn quy tụ tại tượng đài Đức Mẹ để cử hành nghi thức làm phép lá. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn lắng nghe Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem giữa tiếng tung hô “Con Vua Đavít”. Cuộc rước lá sau đó diễn ra long trọng tiến vào nhà nguyện tạm, nơi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn đặc biệt sốt sắng lắng nghe bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. Qua bản văn Tin Mừng, mỗi người được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu trên con đường thập giá.
Chia sẻ trong bài giảng với chủ đề “Túi tiền và thái độ sám hối muộn màng”, cha Phêrô đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về hình ảnh Giuđa Iscariốt. Từ câu chuyện của Giuđa, cha mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, đặc biệt là thái độ trước tiền bạc, danh vọng và những ràng buộc trần thế. Cha nhấn mạnh: điều quan trọng không phải là con người có phạm tội hay không, nhưng là sau khi sa ngã, mỗi người chọn con đường nào – quay trở về với Chúa hay rơi vào tuyệt vọng. Tuần Thánh chính là cơ hội quý giá để mỗi tín hữu can đảm hoán cải và bắt đầu lại.
Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi kết thúc, cha chủ sự bày tỏ niềm vui khi thấy sự hiệp nhất và nhiệt thành của cộng đoàn hai giáo họ. Cha cũng tha thiết mời gọi mọi người tích cực tham dự các cử hành Tuần Thánh – cao điểm của đời sống đức tin – đồng thời kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi, cách riêng nơi những vùng đất giàu truyền thống đạo đức như Đông Thôn và Phú Thứ.
Thánh lễ Lá khép lại trong tâm tình sốt sắng và hy vọng, mở ra hành trình Tuần Thánh – hành trình bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá để tiến tới vinh quang Phục Sinh.
Giáo họ Đông Thôn
