
Trước Thánh lễ, Cha Phêrô Vũ Văn Thìn - Tuyên uý Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận đã có đôi lời chia sẻ thân tình với các huynh trưởng, giáo lý viên, thiếu nhi và cộng đoàn hành hương về thánh Carlo Acutis - vị thánh trẻ, gần gũi với đời sống hôm nay. Qua câu chuyện về tình yêu Thánh Thể và việc sử dụng công nghệ để loan báo Tin Mừng của thánh Carlo Acutis, cộng đoàn được mời gọi sống đức tin cách đơn sơ, chân thành và can đảm giữa thế giới hiện đại.

Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn hành hương cùng tiến về khuôn viên nhà xứ để cử hành nghi thức thống hối và cùng nhau cung nghinh Thánh Giá do Cha Quản hạt Antôn Trần Văn Minh chủ sự. Như dân thánh xưa hành hương về Đền Thờ Giêrusalem, quý cha trong Giáo hạt cùng toàn thể cộng đoàn hành hương tiến bước với một tâm hồn hân hoan và hy vọng.


Trong Thánh lễ, với lời chia sẻ của Cha Phêrô Đoàn Văn Khải - Chính xứ An Tân kiêm Đặc trách Giới trẻ Giáo phận. Ngài mở đầu với lời mời gọi cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Chúa vì đã quy tụ mọi người về Giáo xứ Đông Khê để cử hành nghi thức bế mạc Năm Thánh. Sau đó, ngài nhấn mạnh việc kết thúc Năm Thánh không chỉ dừng lại ở việc lãnh nhận ơn toàn xá, nhưng điểm kết thúc luôn là điểm bắt đầu. Đó là mở ra một hành trình mới, mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục sống tinh thần hoán cải, yêu thương và dấn thân phục vụ. Năm Thánh khép lại, nhưng ngọn lửa đức tin và nhiệt huyết truyền giáo vẫn được thắp sáng trong lòng mỗi người.

Thánh lễ kết thúc, trong tâm tình tạ ơn, Cha Quản hạt Antôn gửi lời tri ân đến quý cha trong Giáo hạt, quý thầy, quý tu sĩ, quý ban hành giáo, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau sống trong tinh thần hiệp thông của Năm Thánh. Đồng thời, ngài cũng gửi lời cám ơn đến Cha xứ, quý Ban Hành giáo và cộng đoàn Giáo xứ Đông Khê đã chu đáo tổ chức, phục vụ và đón tiếp các đoàn hành hương trong suốt Năm Thánh. Cuối cùng, ngài cầu chúc toàn thể cộng đoàn hành hương được tràn đầy bình an và phúc lành của Thiên Chúa, chúc mọi người biết giữ gìn và triển nở những hoa trái thiêng liêng đã lãnh nhận, để mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, yêu thương tha nhân và xây dựng Hội thánh trong hiệp nhất và bình an.
BTT Gx. Đông Khê








