
Hiện diện trong ngày tĩnh tâm còn có Cha Giuse Vũ Văn Khương – Tổng Linh hướng Gia đình PTTT Giáo phận, cùng quý cha linh hướng các xứ đoàn. Trong suốt chương trình, các ngài đã ngồi toà ban Bí tích Hoà giải, giúp các đoàn viên giao hoà với Chúa và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng sống mùa Chay thánh.

Trong bài giảng tĩnh tâm, với lối chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, đan xen những câu chuyện sinh động nhưng đầy ý nghĩa, Cha Gioan Baotixita đã giúp các tham dự viên nhìn lại đời sống đức tin của mình. Cha chỉ ra một số “căn bệnh thiêng liêng” thường gặp nơi người tín hữu như: sống đạo cách máy móc và hình thức, thiếu chiều sâu nội tâm, thiếu bác ái trong lời nói và cách cư xử, tính tự ái cá nhân quá cao, thái độ ghen tị so bì hay tâm lý thích được khen ngợi và đề cao...
Theo Cha giảng phòng, những “căn bệnh” ấy không chỉ làm xói mòn đời sống đức tin của mỗi cá nhân, mà còn có thể gây tổn hại cho đời sống cộng đoàn, đặc biệt trong sinh hoạt hội đoàn, thậm chí trở thành gương mù gương xấu cản trở các hoạt động tông đồ.

Từ đó, Cha mời gọi các đoàn viên Gia đình PTTT quyết tâm “chữa trị” những căn bệnh thiêng liêng ấy, trước hết bằng việc chữa lành chính trái tim mình qua đời sống cầu nguyện, qua các mối tương quan bác ái và thái độ sống khiêm tốn. Đồng thời, mỗi người được mời gọi chạy đến với Trái Tim Chúa Giêsu là trung tâm linh đạo của Gia đình PTTT, để kín múc nguồn ơn chữa lành. Khi sống gắn bó với Trái Tim Chúa, chiêm ngắm tình yêu hy sinh trọn vẹn của Đấng đã “đổ máu và nước trên thập giá”, trái tim của mỗi đoàn viên sẽ được thanh luyện và đổi mới.

Sau phần chia sẻ, chương trình tiếp tục với giờ thảo luận. Nhiều câu hỏi được các tham dự viên đặt ra xoay quanh đời sống đức tin, đời sống gia đình cũng như sinh hoạt hội đoàn. Cha Gioan Baotixita cùng Cha Tổng Linh hướng Giuse đã tận tình giải đáp, giúp tháo gỡ những băn khoăn và định hướng cho các đoàn viên trong hành trình sống đức tin và phục vụ.

Ngày tĩnh tâm khép lại vào cuối buổi chiều với giờ Chầu Thánh Thể do Cha Tổng Linh hướng Giuse chủ sự. Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, các đoàn viên cùng dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện, xin Ngài thánh hoá và nâng đỡ, để mỗi người biết canh tân đời sống, hầu trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành giữa đời sống hôm nay.
Theo thống kê đến năm 2026, Gia đình PTTT Giáo hạt Hải Dương có 6 xứ đoàn với 507 đoàn viên; Giáo hạt Kẻ Sặt có 16 xứ đoàn với 778 đoàn viên. Anh chị em duy trì sinh hoạt đều đặn và tích cực tham gia nhiều hoạt động tông đồ, bác ái tại các giáo xứ.
Giuse Nguyễn Xuân Đích
