Vào lúc 18h10, sau giờ Kinh Chiều tại Nhà nguyện, Đức TGM Giuse chia sẻ với quý thầy về chủ đề “Căn tính linh mục” dựa trên Tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài nhấn mạnh đến “Căn tính linh mục” là bản chất cho nền đào tạo cần được tiến hành nhắm đến chức linh mục.

Theo đó, Đức TGM Giuse nhắc đến “Căn tính linh mục” khởi đi từ Chúa Giê-su, Đấng được xức dầu thánh hiến và được sai đi. Đây cũng là căn tính chung của các Kitô hữu. Việc đào tạo giúp cho quý thầy biết được căn tính của mình. Nếu không biết rõ căn tính linh mục, quý thầy dễ rơi vào tình trạng sống ảo, tham vọng trần tục và sẽ bị lạc lối trong con đường này.

Tiếp theo, “căn tính linh mục” bắt nguồn từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Vì thế, cuộc đời linh mục gắn liền với căn tính và sứ vụ. Điều này đòi hỏi linh mục phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su là Đầu và Mục tử để sống và hành động trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhằm phục vụ Giáo hội. Nhờ đó, linh mục được “sai đi” bởi Chúa Giê-su vì chính Ngài cũng được Chúa Cha sai đến trần gian này. Quý thầy là những người đang tiến tới chức linh mục, vì thế, hãy dập khuôn đời mình theo những gì Chúa muốn để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su là Đầu và Mục tử.

Cuối cùng, hướng tới ngày Lễ Truyền Dầu được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên, Đức TGM Giu-se chia sẻ về ý nghĩa Dầu Thánh rất quan trọng trong chức linh mục. Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội một cách vô hình nhưng điều trở nên hữu hình nơi Chúa Giê-su là linh mục và nơi Chúa Thánh Thần là Dầu Thánh. Vì thế, Dầu Thánh tượng trưng cho Chúa Thánh Thần diễn tả ơn tái sinh, thánh hóa và sinh ơn chữa lành cho các Ki-tô hữu. Khi linh mục mang Dầu Thánh trở về với nhiệm sở tức là mang Chúa Thánh Thần đến với mọi người để tha tội, thánh hiến và chữa lành như chính Đức Ki-tô đã làm khi Ngài còn ở thế gian. Ngày Lễ Truyền Dầu nhắc cho quý thầy về căn tính linh mục là lý tưởng mà chúng ta đang hướng tới.

Nguyện xin Đức Giê-su, Đấng đã chịu đóng đinh và Phục sinh ban cho quý thầy một Tuần Thánh sốt sắng, tràn đầy ân sủng, đổi mới, và niềm hy vọng sống động. Ước mong nơi mái trường chủng viện, mỗi ngày sống, quý thầy khám phá ra “căn tính linh mục” để tiến sâu hơn trong đời sống kết hiệp với Chúa Ki-tô và trong sứ vụ tương lai.

BTT Phân khoa Tu đức và Triết học