
Trung tâm "San Martino" được trang bị công nghệ y tế hiện đại, bao gồm một đơn vị X-quang thế hệ mới, giúp chẩn đoán nhanh chóng và chính xác các bệnh lý nghiêm trọng thường gặp và bị bỏ quên trong cộng đồng người nghèo, như viêm phổi, gãy xương, khối u hoặc tắc nghẽn đường ruột. Việc chẩn đoán sớm sẽ đảm bảo việc điều trị kịp thời, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho những người không có khả năng tiếp cận y tế.
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha diễn ra một cách riêng tư. Đồng hành cùng ngài là Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ tình nguyện, những người đã hỗ trợ 65 bệnh nhân đến khám vào sáng hôm đó.
Đức Thánh Cha đặc biệt ấn tượng khi phòng khám có sự hiện diện của các bác sĩ tâm thần và nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần là nhu cầu thiết yếu của người nghèo, nhưng thường bị xem nhẹ.
Đức Hồng y Krajewski khẳng định triết lý cốt lõi của trung tâm là phục hồi phẩm giá cho người bệnh. Tại đây, mọi người được chào đón mà không cần giấy tờ tùy thân, vì "điều quan trọng ở đây là nhu cầu của bạn”. Qua những hành động bác ái này, Giáo hội đang giúp đỡ chính Chúa Giêsu, Đấng đã nói rằng chính Người bị bệnh tật, bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Phòng khám Thánh Martinô và Mẹ của Lòng Thương Xót cung cấp hàng loạt dịch vụ miễn phí, từ khám tổng quát, chuyên khoa, nha khoa, xét nghiệm máu, X-quang, cho đến kính mắt và máy trợ thính. Tất cả thuốc kê đơn đều được miễn phí hoàn toàn thông qua Nhà thuốc Vatican. Mỗi tháng, khoảng 2.000 người nhận được sự chăm sóc, minh chứng cho cam kết của Vatican rằng "mọi người đều có quyền được chăm sóc, kể cả người nghèo”.
Sự ra đời của phòng khám Thánh Martinô là kết quả của "sự sáng tạo của lòng bác ái”, biến không gian dưới Hàng cột Đền thờ Thánh Phêrô thành một trung tâm y tế, khẳng định rằng tình yêu thương Kitô giáo phải được thể hiện qua hành động phục vụ cụ thể.
Vatican News
Nguồn: vaticannews

