Theo Đức Hồng y Pietro Parolin, Đức Thánh Cha giảm nhịp độ làm việc lại, vì việc phục hồi sức khỏe đòi ngài như thế, nhưng “quyền cai quản Giáo hội nằm trong tay ngài”. Đức Hồng y nhắc rằng Đức Thánh Cha đã nhập viện và bây giờ là thời gian ngài dưỡng bệnh; những điều này đã thay đổi thời gian và mức độ chú ý mà ngài có thể lãnh đạo Giáo hội, nhưng không có sự gián đoạn nào trong khả năng giải quyết các vấn đề đòi hỏi ngài phải quyết định hoặc chỉ đạo.
Các Bộ của Tòa Thánh hoạt động nhân danh Đức Thánh Cha
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Parolin nói về hoạt động của Tòa Thánh, lưu ý rằng trong khi “Đức Thánh Cha chưa bao giờ ngừng cai quản Giáo hội, ngay cả trong thời gian nằm viện tại Gemelli”, thì cũng đúng là có “nhiều vấn đề thường lệ hơn mà những người cộng tác của Giáo triều có thể tiến hành mà không cần tham khảo ý kiến của ngài, dựa trên các hướng dẫn đã đưa ra trước đó và các quy tắc hiện hành”.
Đức Hồng y Parolin nói rõ rằng những vấn đề được trình lên Đức Thánh Cha trong thời gian này chỉ là “những vấn đề mà chỉ mình ngài có thể và phải quyết định”; đối với các vấn đề còn lại, các cơ quan của Vatican, “làm việc nhân danh Đức Thánh Cha”, có một “quyền hạn”, có thể thực hiện bằng cách đưa ra quyết định “theo các hướng dẫn” do Đức Thánh Cha đưa ra, điều này cũng xảy ra “trong thời gian bình thường”.
Đức Thánh Cha có thể ủy thác cho một Hồng y đọc công thức phong thánh
Đức Hồng y Parolin đưa ra ví dụ về một trường hợp như vậy, liên quan đến việc phong thánh: “Chính Đức Thánh Cha là người đọc công thức, nhưng nếu cần, có thể ủy thác cho một cộng tác viên đọc công thức đó nhân danh Đức Thánh Cha”. Do đó, Đức Hồng y nói tiếp, nếu Đức Thánh Cha ủy quyền cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Hồng y có thể “đọc công thức thay mặt ngài, trong trường hợp Đức Thánh Cha không thể làm như vậy vào thời điểm đó”.
Giảm nhịp độ hoạt động để tiếp tục dấn thân cho sứ vụ
Đức Hồng y Parolin lưu ý rằng tất cả những điều này “cũng sẽ phụ thuộc vào sức khỏe của Đức Thánh Cha như thế nào trong những ngày đó”. Theo Đức Hồng y, bây giờ, điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha “là ngài có thể nghỉ ngơi và khỏe lại” trong hai tháng theo chỉ định của bác sĩ với hy vọng rằng “việc giảm bớt thời gian hoạt động” so với nhịp độ trước đây của ngài “sẽ giúp ngài tiếp tục dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ của ngài”.
Vatican News
Nguồn: Vatican News