Đại hội năm nay (2025) là đại hội lần thứ X với chủ đề: “50 năm hành trình cùng Mẹ La Vang”. Đây là dịp đặc biệt kỷ niệm vừa tròn nửa thế kỷ con dân đất Việt định cư trên mảnh đất Seattle thân yêu này. Trong hành trình di tản và an cư lạc nghiệp nơi đất mới xa lạ, cộng đoàn tín hữu cảm nhận được tình Chúa thương xót và sự dẫn dắt với tình từ mẫu của Đức Maria - Mẹ La Vang. Đó cũng là lý do đại hội năm nay thu hút được đông đảo tín hữu của Giáo xứ và vùng lân cận đến tham dự.

Đề tài Đức cha Vinh Sơn chia sẻ tại Đại hội là: “50 năm cùng Mẹ bươc đi trên con đường của Chúa Giêsu”. Khởi đi từ tình mẫu tử của người mẹ trần thế “bao la như biển Thái Bình”, Đức cha hướng cộng đoàn đến tình Mẹ Maria dành cho mỗi người tín hữu. Với người tín hữu tại Seattle, tình Mẹ Maria gắn liền với tước hiệu Đức Mẹ La Vang - Đức Mẹ Việt Nam, khi cuộc lữ hành nơi xứ lạ với bao thách đố gian nan, Mẹ luôn ân cần che chở, dẫn dắt và phù hộ cho đoàn con cái vừa nhanh chóng hội nhập với dân bản địa, vừa duy trì đời sống đạo đức của tổ tiên. Ngoài việc cảm nhận được tình Mẹ Maria, Đức cha mời gọi người tham dự, cách riêng là những người cha, người mẹ mặc lấy tình mẫu tử của Mẹ Maria với con cái mình. Người trẻ ngày hôm nay không chỉ bị tác động bởi những tiêu cực của xã hội hiện đại, mà còn có suy nghĩ và lối sống khác với thế hệ cha ông, nên rất cần đến sự cảm thông, yêu thương và hiệp hành theo gương người Mẹ tuyệt hảo Maria mến yêu!

Cùng với Đức cha Vinh Sơn, Đại hội còn có các bài chia sẻ của cha Micae Phạm Quang Hồng (dòng Lasan, Úc) và cha Antôn Nguyễn Văn Trung (dòng O. Carm, Mỹ). Đức cha và quý cha cũng có giờ giải đáp những thắc mắc cho cộng đoàn tham dự về đức tin và những thực hành đạo đức. Trong những ngày đại hội, bên cạnh các giờ hội thảo, Đại hội còn có các giờ cầu nguyện, Thánh lễ, nghi thức dâng hoa, rước kiệu Đức Mẹ, Các Thánh tử đạo Việt Nam và các chương trình văn nghệ vào những giờ xen kẽ.


Được biết, Đại hội Đức Mẹ La Vang trước đây do Tổng Giáo phận Seattle tổ chức dành riêng cho cộng đoàn người Việt Nam ở đây. Đến năm 2011, đại hội này được trao cho giáo xứ Lộ Đức đứng ra tổ chức. Đến nay, Giáo xứ đã tổ chức đại hội lần thứ X. Trong các kỳ đại hội, Ban tổ chức thường mời giám mục Việt Nam giảng thuyết. Đại hội dịp đặc biệt “50 năm hành trình cùng Mẹ La Vang” năm nay, người được mời chủ sự Các Thánh lễ và thuyết giảng là Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Hải Phòng.

Bài: Chứng Nhân

Ảnh: BTT Gx. Lộ Đức, Seattle