Ngay từ sớm chiều, cha xứ và cộng đoàn Giáo dân đã cùng tề tựu về khuôn viên Giáo xứ với những bộ trang phục trang trọng nhất, hàng lối ngay thẳng để chào đón vị cha chung viếng thăm cộng đoàn.


Sau nghi thức đón tiếp tại cổng, Đức cha tiến vào nhà thờ và dành ít phút cầu nguyện, viếng Mình Thánh Chúa. Sau đó, ngài cũng dành chút thời gian chào thăm và chia sẻ với cộng đoàn.


Tâm điểm của ngày viếng thăm là thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo phận được Đức cha chủ tế. Cùng hiệp dâng thánh lễ có cha thư ký Tòa Giám Mục, cha xứ Giuse và đông đảo cộng đoàn tín hữu trong Giáo xứ.




Mở đầu Thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui khi được đến với đoàn chiên nơi Giáo xứ Đạo Dương. Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, tích cực cộng tác với cha xứ để cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày thêm thăng tiến cả về đời sống Đức tin cũng như cơ sở vật chất.




Chia sẻ trong Thánh lễ, với tâm tình hướng về Đức Mẹ Mân Côi – quan thầy Giáo phận. Đức cha đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời và ý nghĩa của kinh Mân Côi. Đức cha mời gọi cộng đoàn siêng năng lần Chuỗi, vì chính Chuỗi Mân Côi là cuốn Tin Mừng rút gọn. Mỗi thứ trong mỗi mầu nhiệm giúp cộng đoàn hiểu và liên hệ rõ ràng hơn tới tiến trình của công cuộc cứu độ mà các bản văn Kinh thánh thuật lại. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta lần Chuỗi Mân Côi là thêm một lần chúng ta đến với Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa. Điều đó, thể hiện tình con thảo, gần gũi và mối dây liên hệ mật thiết trong đời sống Ki-tô hữu.



Thánh lễ được tiếp diễn với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể được cử hành trang trọng và sốt sáng.


Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Giuse đã thay lời cho cộng đoàn giáo xứ, nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Đức cha.


Tạ ơn Chúa, vì mỗi lần vị chủ chăn Giáo phận viếng thăm mục vụ là dịp ngài mang ơn Chúa, củng cố đức tin và tình thần sống đạo cho cộng đoàn. Chúng con tin tưởng sau những cuộc gặp gỡ này, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ sẽ ý thức nhiều hơn về những ơn lành mà Chúa đã ban ngang qua Đức Cha Giáo phận. Từ đó, mỗi người cùng cố gắng sống đức tin, nỗ lực cộng tác và tham gia đóng góp sức lực cho công cuộc xây dựng và phát triển giáo xứ, trở nên chứng nhân truyền rao Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.