Được tin Đức Cha ghé thăm giáo họ, Cha xứ và bà con rất vui mừng, trước đó, mọi người đã chuẩn bị từ khuôn viên đến các ban đoàn: ca đoàn, em thiếu nhi đã chu đáo chuẩn bị tập hát để chuẩn bị cho Thánh lễ do Đức Cha chủ sự.

Khi Đức Cha tới nơi vào lúc 16h30, cha xứ Giuse, quý chức và cộng đoàn đã hân hoan chào đón Đức Cha từ cổng của ngôi thánh đường giáo họ.


Sau đó, Đức Cha và cộng đoàn cùng tiến vào ngôi nhà thờ nhỏ bé của giáo họ và cầu nguyện ít phút.


Tiếp đến, ngài gửi lời chào thăm tất cả bà con trong giáo họ trong nhà thờ. Trước khi tới thăm, Đức Cha được cha xứ cho biết giáo họ có 45 nhân danh nhưng khi tới nơi thấy cộng đoàn đông đảo, vui tươi và ánh mắt tràn đầy hy vọng, Đức Cha nhận định đây thật là điều bất ngờ với bản thân. Đồng thời, Đức Cha xác quyết rằng, với cộng đoàn tuy nhỏ bé như vậy, nhưng với tinh thần đạo sốt mến như hiện tại, chắc chắn Chúa sẽ cho ‘cây trổ sinh hoa trái’.

Nhà thờ giáo họ ở giữa cộng đoàn nhiều anh chị em chưa biết Chúa, Đức Cha mong ước mỗi người cố gắng giữ đạo thật tốt, quý cha mẹ quan tâm tới việc dạy Giáo lý cho các em thì mỗi người cũng sẽ trở thành hạt giống Tin Mừng khoẻ mạnh để có cơ hội giới thiệu Chúa cho mọi người.

Sau giờ chia sẻ đầy thân tình và yêu mến, cộng đoàn cùng chụp hình kỷ niệm với Đức Cha bên ngoài nhà thờ.


Thánh lễ bắt đầu đúng 17h30 cùng hiện diện hiệp ý với Đức Cha có cha Thư ký Giuse Bùi Hữu Duy, cha xứ Giuse và cha Phó ban Truyền thông Giáo phận Phêrô Hoàng Đình Kỳ, cùng đông đảo bà con trong giáo họ, giáo xứ, anh chị em xa quê cũng về tham dự.

Chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Cha giúp cộng đoàn nhận ra phép rửa trọn hảo nơi Đức Giêsu bởi ‘Lửa và Thánh Thần’ qua lời loan báo của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Đồng thời qua phép rửa của Thánh Gioan vẫn làm cho người dân lúc bấy giờ, mọi người đã hiểu Phép rửa qua Chúa Giêsu Kitô làm sạch tội và được hưởng ơn cứu độ thay vì chỉ tỏ lòng ăn năn sám hối như phép rửa nơi Gioan.

Liên hệ với Giáo lý về Bí tích Rửa tội, Đức Cha nhắc lại các cách thức khác nhau về việc lãnh nhập ơn Bí tích trong các hoàn cảnh: Phép rửa thông thường, phép rửa bằng máu (đức tin), phép rửa bằng lòng ước muốn… Qua đó, cộng đoàn đã được ôn lại nội dung đức tin mà Giáo hội đã hướng dẫn con cái mình.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha căn dặn cộng đoàn cố gắng sống giữ ơn gọi làm con cái Chúa thật xứng đáng vì đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Qua đó, Đức Cha cũng dạy các em thiếu nhi cần biết vâng lời, hiếu kính với người trên, cha mẹ mỗi ngày và đó sẽ là cách thức đẹp lòng Thiên Chúa nhất trong cương vị của mình.

Cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ trong phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ Giuse đại diện giáo xứ bảy tỏ niềm vui và lòng biết ơn tới Đức Cha đã luôn quan tâm và cầu nguyện cho Giáo xứ, giáo họ. Nhân dịp chuẩn bị mừng Tết sắp tới, cha Giuse cũng dành lời chúc tốt đẹp dành cho Đức Cha, quý cha, quý chức và cộng đoàn hiện diện.

Đức Cha cũng bày tỏ niềm vui mừng khen ngợi cộng đoàn tham dự và cử hành Thánh lễ sốt sắng, tâm tình. Đặc biệt, các em thiếu nhi rất ngoan biết tham gia phụng vụ qua lời ca tiếng hát rất tích cực. Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chung vui dùng bữa cơm tất niên cùng Đức Cha và quý cha trong khuôn viên giáo họ.

Giáo họ Tất Lại là một trong 6 giáo họ thuộc giáo xứ Đông Lâm gồm: Thanh Kỳ, An Hộ, An Lao, Quý Cao, Đông Lâm. Giáo họ cách nhà xứ Đông Lâm khoảng 3km. Theo như các cụ kể lại, cộng đoàn đức tin hiện diện nơi đây đã hơn 100 năm. Hiện nay, giáo họ Tất Lại có 45 nhân danh, ngôi nhà thờ thuộc thôn Tất Thượng, xã Lạc Phượng (Cộng Lạc), huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cùng cộng tác với cha xứ Giuse, tại họ nhà xứ Đông Lâm, cộng đoàn gồm quý Dì thuộc Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng Giáo phận hỗ trợ giúp xứ, dạy Giáo lý, dạy hát trong toàn giáo xứ.  

 

Hình ảnh: Dao Ánh

Bài viết: BBT GP