Theo như Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Sáng cho biết, ngôi nhà thờ được đại tu ghi trên mái nhà thờ vào ngày Thiên Chúa Giáng sinh 1917 và cho thấy trước đó ngôi nhà thờ đã hiện diện nơi cộng đoàn giáo họ. Ngôi nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Á Đông với khung gỗ, sơn son thiếp vàng. Năm 1937, tháp chuông mới được xây dựng theo kiểu hiện đại. Cộng đoàn đức tin nơi giáo họ An Lạc với số tín hữu khoảng 40 giáo dân. Biến cố 1954, bà con di cư chỉ còn một số ở lại gìn giữ đức tin và giữ phần đất nhà thờ.
Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Cha Giáo phận trong lời cầu nguyện thánh hóa và rảy nước thánh trong nhà thờ.
Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha kể về hành trình gian khổ của ngôn sứ Elia trong bài đọc 1 (1V 19,4-8) khi làm theo lệnh truyền của Chúa. Ngôn sứ phải xử lý tình huống khó khăn, chịu hiểu lầm và chịu đói. Khi Ngôn Sứ đói khổ, Thiên Chúa ban cho lương thực giúp ngài mạnh khoẻ và tiếp tục can đảm loan truyền Danh Chúa. Cho nên, Đức Cha khẳng định khi có Chúa, tin tưởng vào Chúa con người sẽ vững an, được Chúa nuôi dưỡng và cứu sống.
Khi chiêm ngắm ngôi nhà thờ được đại tu khang trang, Đức Cha cảm ơn sự quan tâm của Cha xứ, quý cha xứ cựu và đặc biệt bà con giáo dân, ân nhân đã chung sức đồng lòng xây dựng. Tuy vậy, Đức Cha nhắn nhủ với cộng đoàn có được ngôi nhà thờ này không chỉ dừng lại ở vật chất nhưng chính là nhờ công phúc tổ tiên, đời sống đức tin của cộng đoàn đã vượt qua khó khăn, luôn can đảm tin tưởng vào Chúa và Thiên Chúa đã nhận lời khẩn nguyện của ‘Dân Người’.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, cha xứ Giuse đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn hiện diện. Cha xứ xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho đời sống đức tin của giáo họ ngày một phát triển đặc biệt một số hạng mục của giáo họ ngày được hoàn thiện.
Sau Thánh lễ, quý hội đoàn cùng chụp chung với Đức cha những bức hình lưu niệm và cùng chung vui trong bữa tiệc mừng.
Bài viết: BBT
Hình ảnh: BTT Gx Thúy Lâm
Một số hình ảnh khác