Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui khi thấy đời sống tận hiến của các nữ tu ngày càng triển nở trong Giáo phận Hải Phòng. Ngài khích lệ chị em tiếp tục trung thành với sứ mạng phục vụ Hội Thánh qua đời sống cầu nguyện, yêu thương và dấn thân.

Tiếp đến, Đức cha chia sẻ về chủ đề “Cầu nguyện và hoán cải” dựa trên đoạn Tin Mừng Mc 1, 14-15. Ngài nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, như một lời nhắc nhở quan trọng trong hành trình thiêng liêng của mỗi người.

Ngài cũng khẳng định “Tin Mừng chính là Đức Giêsu”, Đấng đã rao giảng, chữa lành và mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Vì thế, mỗi nữ tu được mời gọi lấy Đức Giêsu làm nền tảng cho mọi chọn lựa của mình.

Bên cạnh đó, Đức cha chia sẻ cảm nghiệm về cây Thánh Giá, dấu chỉ tuyệt vời của Lòng Chúa Thương Xót. Chính sự từ bỏ của Chúa Giêsu là mẫu gương cho đời sống thánh hiến, mời gọi mỗi nữ tu bước vào con đường hoán cải đích thực.

Lúc 10h15, các nữ tu cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Vinh Sơn chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi chị em sống tinh thần yêu thương và đón nhận nhau, đặc biệt trong đời sống cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha vui mừng nói lên niềm vui khi đến với Hiệp Hội. Ngài nhấn mạnh đến niềm vui của người con trở về cùng Thiên Chúa và kêu mời chị em sống tinh thần yêu thương và đón nhận nhau.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh ba ý chính:

  1. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu (Lc 15,11-32). Ngài mời gọi mỗi người hãy nhìn lại chính mình, biết hoán cải để trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân từ.
  2. Sự khiêm nhường và hy vọng: Như người cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa không ngừng chờ đợi và đón nhận con người trong tình yêu nhưng không. Ngài mời gọi mọi người đi vào lôgic của lòng thương xót, thay vì xét đoán theo lôgic con người.
  3. Ưu tiên cho tình yêu: Đức cha nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, còn con người được mời gọi sống yêu thương, đón nhận và để mình được biến đổi bởi ân sủng của Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11h00, nhưng những lời huấn dụ của Đức cha vẫn vang vọng trong lòng các nữ tu. Đại diện Hiệp Hội, chị Tổng Phụ trách Maria Trần Thị Hoa đã dâng lời tri ân Đức cha vì tình thương và sự hướng dẫn quý báu dành cho chị em.

Buổi tĩnh tâm đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp các nữ tu tái khám phá giá trị của đời sống thánh hiến và ý thức hơn về sứ mạng mà Chúa và Giáo hội trao phó. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ Hiệp Hội trong hành trình dấn thân phục vụ.

Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng được chính thức công nhận và trực thuộc Đấng bản quyền địa phương vào năm 2018. Với 5 cộng đoàn hoạt động rộng khắp các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội, các nữ tu được sai đến các cộng đoàn địa phương để thực hiện sứ vụ phục vụ và đồng hành cùng quý cha trong việc xây dựng và phát triển đời sống đức tin giáo xứ, giáo họ.

BTT Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng