Vào lúc 18h15 tại Phòng Hội, Đức cha Giu-se đã dành 45 phút chia sẻ với quý thầy về chủ đề của năm học: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14) và Tin Mừng của Chúa nhật III Phục sinh.

Theo đó, Đức cha Giu-se nhắc lại câu hỏi của Đức Giê-su với ông Phê-rô: “Anh có yêu mến Thầy không?” Đây cũng là câu hỏi đặt ra cho quý thầy khi đi theo Chúa. Câu hỏi này không phải là một “ý niệm” nhưng là một hành động để quý thầy đáp trả lại điều Chúa muốn. Khi Đức Giê-su hỏi ông Phê-rô cũng là lúc Chúa trao cho ông sứ vụ chăm sóc đàn chiên của Ngài.

Đức cha nhấn mạnh rằng việc học tập và tu luyện tại Chủng viện cũng là một sứ vụ thiêng liêng. Để chu toàn sứ vụ ấy, quý thầy cần đặt nền tảng “tình yêu” dành cho Chúa, một tình yêu sống động, sâu xa và bền vững. Chính tình yêu này sẽ giúp quý thầy vượt qua khó khăn, coi thử thách như cơ hội để minh chứng lòng trung tín và sự dấn thân.

Cuối cùng, Đức cha Giu-se chia sẻ về “Mật nghị Hồng Y” sắp diễn ra vào ngày 07/5. Dưới lăng kính đức tin, Hội Thánh là của Chúa và Ngài là Mục tử chăm sóc đàn chiên. Vì thế, “Mật nghị” như là một công trình Thiên Chúa thực hiện để ban cho Hội Thánh một vị Giáo hoàng thay mặt Chúa ở trần gian chăm sóc đàn chiên của Chúa. Đức cha mời gọi quý thầy cầu nguyện cho các vị Hồng y cử tri trở nên khí cụ của Chúa để bầu chọn ra vị Giáo hoàng có trái tim mục tử lãnh đạo Giáo hội toàn cầu trong bối cảnh thế giới biến chuyển không ngừng.

Ước mong qua những lời huấn dụ của Đức cha, quý thầy hãy nuôi dưỡng tình yêu nồng nàn dành cho Chúa và để cho tình yêu đó luôn lớn lên từng ngày trong ơn gọi. Nguyện xin Chúa ban cho quý thầy thêm lửa nhiệt huyết và lòng yêu mến Chúa để quý thầy luôn trung thành trong ơn gọi.

BTT Phân khoa Triết học – Tu đức

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org