Loan báo và phổ biến Lời Chúa qua các phương tiện truyền thông

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng cao quý của dòng: loan báo và phổ biến Lời Chúa qua các phương tiện truyền thông và các ngôn ngữ của thời đại để mọi người có thể nhận biết và bước theo Chúa.

Nhắc lại chủ đề của Tổng Tu nghị: “Được Thánh Thần thúc đẩy, lắng nghe nhân loại hôm nay, chúng ta loan báo Tin Mừng hy vọng”, Đức Thánh Cha giải thích rằng việc truyền giảng Tin Mừng không chỉ là chuyển tải thông tin, mà phải đi vào đời sống cụ thể, đối diện với những thao thức và khắc khoải của con người đương thời.

Sứ mạng đến từ Chúa chứ không do sức riêng

Từ đó Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu về hai thái độ sống quan trọng. Trước hết là “hướng nhìn lên cao”, vì sứ mạng đến từ Chúa, chứ không do sức riêng. Ngài nhắc nhở, “sự dấn thân cá nhân, các đặc sủng chúng ta chia sẻ, lòng nhiệt thành tông đồ, và các công cụ chúng ta sử dụng không bao giờ được dẫn chúng ta vào ảo tưởng và tự phụ về sự tự mãn”. Ngài nhấn mạnh rằng chính Chúa Thánh Thần là tác nhân của sứ mạng, là nguồn mạch sức sống và sáng tạo cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Nhập thể vào cuộc sống thực của những người chúng ta gặp gỡ

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nữ tu “dấn thân vào trong hoàn cảnh”, “bởi vì hướng lên không phải là một lối thoát, nhưng ngược lại, phải giúp chúng ta có cùng một sự hạ mình như Chúa Kitô, ... Đấng đã tự hạ mình xuống để đi vào vực sâu của nhân loại bị thương tích và mang đến đó tình yêu của Chúa Cha (x. Pl 2,5-11). Ngài mời gọi họ sống trong nền văn hóa ngày nay và nhập thể vào cuộc sống thực của những người họ gặp gỡ”.

Canh tân và làm tươi trẻ sức sống của đặc sủng

Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao công việc đa dạng mà Hội dòng đang thực hiện: từ xuất bản, truyền thông kỹ thuật số, nhà sách, phát thanh – truyền hình đến hoạt động Kinh Thánh. Ngài cũng nhận định những thách đố do hạn chế nhân sự và tài lực, song kêu gọi các nữ tu can đảm đưa ra những chọn lựa quyết liệt để duy trì và làm mới sức sống của đặc sủng của Chân phước Alberione. Sự phân định này cần sự hài hòa giữa truyền thống phong phú và khả năng hiện tại, để tạo nên một sự liên kết hoa trái giữa các thế hệ.

Việc loan báo Lời Chúa phải đi đôi với đời sống cộng đoàn

Đức Thánh Cha không quên cảnh báo trước nguy cơ tách biệt giữa đời sống và sứ vụ, nhấn mạnh rằng loan báo Lời Chúa phải đi đôi với đời sống cộng đoàn. Chính sự hiệp nhất theo linh đạo “Đường, Sự Thật và Sự Sống” của Cha Alberione mới đem lại sức thuyết phục trong một thế giới phân mảnh.

Chứng nhân của hy vọng

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời khích lệ của Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2019, mời gọi các nữ tu đừng sợ mạo hiểm, nhưng hãy bước đi với cái nhìn chiêm niệm và cảm thông trước khát vọng Tin Mừng của nhân loại. Cùng với gương nhiệt thành của Thánh Phaolô Tông đồ, ngài kêu gọi các nữ tu trở nên những chứng nhân của hy vọng, nối dài công trình của Thiên Chúa trong lịch sử.

Dòng Nữ tử Thánh Phaolô, do Chân phước Giacôbê Alberione thành lập, dấn thân với công việc tông đồ báo chí. Hiện nay dòng có 1888 nữ tu, hiện diện tại 205 cộng đoàn ở nhiều nước trên 5 châu lục.

Hồng Thuỷ - Vatican News

Nguồn: vaticannews