
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng từ thời Giáo hội sơ khai, cộng đoàn tín hữu chưa bao giờ né tránh những thách đố của thời đại; và hôm nay, Giáo hội tiếp tục dấn thân đem sứ điệp của Đức Kitô đến mọi lãnh vực xã hội và mọi nơi trên thế giới. Ngài khẳng định sự hiện diện của đời sống thánh hiến luôn "có ý nghĩa và được Chúa quan phòng” trong sứ mạng ấy, và việc lựa chọn chủ đề Đại hội cho thấy tinh thần trách nhiệm của các Bề trên trong bối cảnh hành trình hiệp hành của Giáo hội hiện nay.
Dẫn lại Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ XVI, Đức Thánh Cha nêu bật ba thái độ phải gắn liền với nhau: phân định theo tinh thần của Giáo hội, chăm lo cho tiến trình ra quyết định, và cam kết chịu trách nhiệm và đánh giá các quyết định của chúng ta. Ngài khuyến khích thảo luận chân thành, chia sẻ huynh đệ và sửa lỗi trong yêu thương để tránh khuynh hướng khép kín. Theo ngài, việc luân chuyển trách nhiệm một cách đều đặn và hiệu quả giúp các dòng tu tránh “sự đông cứng” gây ra khô cứng và teo liệt đời sống linh đạo.
Đức Thánh Cha gọi đây là một hành trình thanh luyện, giúp cá nhân và cộng đoàn được tự do hơn trong điều thiện và trung thành với đoàn sủng ban đầu. Điều này đòi hỏi loại bỏ những cơ cấu và bám víu không còn phục vụ cho sứ mạng.
Nhắc đến sự đa văn hóa trong các cộng đoàn thánh hiến hôm nay, Đức Thánh Cha ghi nhận đây không phải là một thực tại tĩnh, nhưng là hoa trái của đời sống đức tin luôn cần phát triển và được chăm sóc như một thân thể sống động. Ngài khẳng định thừa tác vụ quyền bính trong Giáo hội chỉ thực sự mang tính Tin Mừng khi biết khơi dậy hy vọng và nâng đỡ sứ vụ của anh em mình.
Kết thúc, Đức Thánh Cha trích lời Thánh Augustinô để nhắc rằng trách nhiệm của người lãnh đạo luôn mang chiều kích hiệp hành: cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa và giúp nhau lớn lên trong đức tin.
Vatican News
Nguồn: vaticannews

