
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không phải “Thỏa thuận Paris năm 2015” đang thất bại, mà chính nhân loại “đang thất bại trong việc ứng phó”, bởi vì “một số người còn thiếu ý chí chính trị”. Ngài kêu gọi những chính sách và hành động khí hậu mạnh mẽ hơn, coi đó là “một khoản đầu tư cho một thế giới công bằng và ổn định hơn”.
Trong video, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các hồng y đại diện cho các Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi tham dự COP30, những người đã trình bày tuyên bố chung về công lý khí hậu và việc chăm sóc “ngôi nhà chung”. Ngài nhấn mạnh khu vực Amazon “vẫn là biểu tượng sống động của công trình sáng tạo đang cần được chăm sóc khẩn cấp”.
Ngài cảm ơn các Giáo hội Nam bán cầu vì đã xây dựng “một cộng đồng toàn cầu cùng nhau làm việc, biết chọn hy vọng và hành động thay vì tuyệt vọng”. Tuy vậy, trước thực tế thiên nhiên đang “kêu gào” qua lũ lụt, hạn hán, bão tố và nắng nóng dữ dội, Đức Thánh Cha nhắc rằng một phần ba nhân loại đang sống trong điều kiện cực kỳ dễ tổn thương do biến đổi khí hậu. Với họ, khủng hoảng này không còn là “mối đe dọa xa vời”, và phớt lờ họ chính là “phủ nhận nhân tính chung của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thời gian để giữ mức tăng nhiệt dưới 1,5°C đang dần khép lại, và mời gọi mọi người, với tư cách “người gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa”, phải hành động nhanh chóng và có trách nhiệm. Ngài tin rằng những hành động mạnh mẽ vì khí hậu sẽ không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo ra “những hệ thống kinh tế vững mạnh và công bằng hơn”. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta là người bảo vệ thụ tạo, chứ không phải là đối thủ tranh giành những gì còn sót lại của nó”.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi gửi một tín hiệu toàn cầu rõ ràng về sự đoàn kết kiên định trong việc thực thi Thỏa thuận Paris. Ngài bày tỏ hy vọng Bảo tàng Amazonico sẽ được nhớ đến như nơi nhân loại chọn “hợp tác thay vì chia rẽ và phủ nhận”.
Vatican News
Nguồn: vaticannews

