Ảnh hưởng có nghĩa là gì?”, trước các khán giả trẻ đang sử dụng tài năng của mình để phục vụ đức tin trên mạng xã hội, ĐHY quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng đã đề nghị, ngay từ đầu bài giảng của mình, hãy trở lại với những điều cơ bản. Có ảnh hưởng, đó là có “khả năng hoặc sức mạnh để ảnh hưởng đến hoặc thay đổi ai đó hoặc điều gì đó”. Một từ có nguồn gốc tiếng Latinh, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle giải thích: Influere có nghĩa là “chạy vào bên trong”. Vì vậy, sự ảnh hưởng ám chỉ “một chất lỏng mà người ta tin nó đến từ các vì sao để thúc đẩy con người cư xử theo cách này hoặc cách khác”.

Tuy nhiên, đây là những ngôi sao nào ?, Đức Hồng y hỏi và đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả ngày nay cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn là một mạng lưới những ảnh hưởng, đến từ gia đình, công việc, văn hóa, các chính trị gia của chúng ta, và chúng ta ảnh hưởng nhiều như thế nào, thì chúng ta bị ảnh hưởng như thế. Ngài giải thích bằng ví dụ: “Trái đất và môi trường tạo ảnh hưởng đến chúng ta, cũng như hoạt động của chúng ta ảnh hưởng đến hành tinh này”.

Năm Thánh mời gọi các bạn xem xét ý định nuôi dưỡng sự ảnh hưởng mà thế giới đương đại của chúng ta muốn thực thi.

Quảng cáo sai sự thật, tham nhũng, sự làm mất uy tín hoặc nạn đói cưỡng bức

Và Đức Hồng y cảnh báo các nhà truyền giáo kỹ thuật số chống lại “những ảnh hưởng độc hại hoặc những ảnh hưởng đến từ các ngôi sao nguy hiểm mà chúng ta nhìn thấy và cảm thấy”. Ngài gợi lên những người tiêu dùng này mà một số nhà sản xuất thao túng bằng những quảng cáo sai sự thật để thúc đẩy họ mua nhằm kiếm lợi nhuận. Ngài nói về những ứng cử viên, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đã lừa gạt các cử tri; về các mối đe dọa chống lại người khác để chấp nhận một thỏa thuận tài chính; về những người dùng đến chiến tranh, đánh bom và “nạn đói cưỡng bức” để khuất phục kẻ thù của họ. Đức Hồng y mời gọi giới trẻ “không sử dụng những ảnh hưởng nguy hại này”. Ngài kêu gọi họ hãy phân định, bởi vì họ không chỉ là những người có ảnh hưởng, “các bạn còn là những nhà thừa sai”.

“Các bạn hãy để tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ngăn chặn những ảnh hưởng độc hại khác nhau thấm vào trái tim con người và lan rộng khắp thế giới.”

Dựa trên các bài đọc Lời Chúa trong ngày, Đức Hồng y Tagle khẳng định rằng “Thiên Chúa Tình Yêu là Đấng Ảnh Hưởng Vĩ Đại” và để “thực hiện sự biến đổi, đổi mới, thánh hóa và cứu rỗi nhân loại qua tình yêu, Thiên Chúa đã không gửi cho chúng ta một tin nhắn SMS, một email hay một tài liệu nào đó. Ngài đã gửi Con của Ngài cho chúng ta”. Chúa Giêsu không phải là một giọng nói được tạo ra bởi một chương trình kỹ thuật số, nhưng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, được sinh ra trước mọi thọ tạo. Ngài giải thích: “Tình yêu không thể được sinh ra bằng một thuật toán. Chỉ có ngôi vị thần linh với trái tim con người mới có thể yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa và bằng tình yêu của con người, tạo ra sự thay đổi sâu sắc và bền vững“. Vì thế, thánh Gioan khuyến khích mọi người hãy để mình được ảnh hưởng bởi tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu để trở thành những con người yêu thương. ĐHY kêu gọi các nhà ảnh hưởng Công giáo: “Vì chúng ta đã được ảnh hưởng bởi tình yêu của Chúa, nên chúng ta phải ảnh hưởng đến những người khác bằng tình yêu của Thiên Chúa”. “Chúng ta sẽ để cho nước và máu của Chúa Giêsu, được đổ ra vì tình yêu dành cho chúng ta, trở thành “chất” ảnh hưởng thực sự vốn sẽ rửa sạch mọi tội lỗi, mọi dối trá, mọi bất công, mọi thành kiến, mọi thao túng và mọi bạo lực không?”.

Marta, Maria và Ladarô

Đức Hồng Y Tagle đề nghị cho họ, từ các bài đọc trong Thánh Lễ, dựa vào ba vị thánh, bạn của Chúa Giêsu, Marta, Maria và Ladarô, những người “có thể trở thành mẫu mực cho những nhà truyền giáo kỹ thuật số”.

Giống như Marta làm việc để đón tiếp Chúa Giêsu, “khi các bạn đón tiếp Người trong cuộc đời mình, các bạn sẽ là một người ảnh hưởng nhiệt thành”. Giống như Maria ngồi dưới chân Người để lắng nghe lời Người, “các bạn sẽ là người ảnh hưởng, biết lắng nghe lời Chúa Giêsu và đem ra thực hành”. Cuối cùng, giống như Chúa Giêsu gọi Ladarô, người đã chết bốn ngày, ra khỏi mộ, Đức Hồng y mời gọi những người có ảnh hưởng hãy mang lại tiếng nói của Chúa Giêsu “để mọi người ra khỏi nấm mồ của họ”.

Đức Hồng y Tagle kết luận: “Qua các bạn, ước gì con người của Chúa Giêsu ảnh hưởng đến nhiều người, đến những không gian nhân bản và kỹ thuật số để sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình của Thiên Chúa có thể tuôn chảy đến tận cùng trái đất! Ước gì tình yêu của Chúa Giêsu không ngừng tuôn chảy trong các bạn qua Đức Maria, Ngôi Sao của công cuộc loan báo Tin Mừng“.

Chuyển ngữ: Tý Linh

Nguồn: xuanbichvietnam