Công trình xây dựng Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đến nay đã bước sang năm thứ tám (2017–2025). Với một công trình có quy mô trung bình như Đền Thánh, khoảng thời gian ấy, theo thường lệ, lẽ ra đã có thể hoàn tất. Điều đó càng có cơ sở khi công trình linh thiêng này luôn được Gia đình Giáo phận và đông đảo tín hữu yêu mến các Thánh Tử đạo hướng lòng về, cùng chung tay cộng tác bằng nhiều cách khác nhau.



Tuy nhiên, Đền Thánh được kiến thiết bằng chất liệu đá, đòi hỏi kỹ thuật chế tác tinh vi và thi công phức tạp, nên tiến độ không thể nhanh như các công trình xây gạch thông thường. Thêm vào đó, thời gian dịch bệnh cùng nhiều trở ngại khách quan cũng khiến tiến trình bị gián đoạn. Dẫu vậy, nhờ nỗ lực bền bỉ của Ban Tái thiết, cùng sự hiệp hành của Đức cha, quý cha và lòng quảng đại của các tín hữu khắp nơi, Đền Thánh vẫn ngày một vươn cao, tiến gần hơn đến ngày hoàn thiện.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành phần xây bằng khẩu, đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Những viên đá ở tầng cao vừa khó chế tác, vừa khó thi công, nhưng chính sự cầu kỳ ấy lại làm nên vẻ mỹ quan đặc thù của Đền Thánh. Càng vươn mình lên cao, ngôi Đền bằng đá càng thể hiện sự uy nghi và bề thế của một công trình đức tin. Đàng khác, chất liệu đá không chỉ đem lại vẻ vững chắc và cổ kính, mà còn gợi lên biểu tượng của sự kiên trung trong đức tin nơi các anh hùng Tử đạo, cũng như nơi tấm lòng quảng đại của những người đang góp công, góp của dựng xây công trình này.

Phần việc chính còn lại gồm các vòm cung giữa lòng Đền và hai tháp tiền đình. Các hạng mục này có độ khó cao trong cả chế tác lẫn thi công. Thế nhưng, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự đồng lòng hiệp hành của Gia đình Giáo phận Hải Phòng và những ai yêu mến Các Thánh Tử đạo, Ban Tái thiết tin tưởng rằng ngày hoàn thành không còn xa.

Bên cạnh đó, các hạng mục tòa, cửa, ô kính và nội thất cũng đã được lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Ước mong của Đức cha và Gia đình Giáo phận là có thể hoàn thành Đền Thánh vào dịp đại lễ kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng ngôi Đền Thánh cũ.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện ngôi Đền bằng đá, Gia đình Giáo phận còn đang làm việc với các cấp chính quyền và kêu gọi sự cộng tác của quý ân nhân để mở rộng khuôn viên linh địa. Việc mở rộng này có vai trò quan trọng không kém, bởi chỉ khi đó Đền Thánh mới thật sự thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa, trở thành không gian quy tụ con cái Giáo phận về đây tôn thờ Thiên Chúa và tôn vinh Các Thánh Tử đạo Hải Dương.

Công cuộc tái thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đang được nhiều người quan tâm và hướng lòng về để cùng chung tay dựng xây. Điều đó thật dễ hiểu, bởi nơi đây là một trong những di tích tử đạo bậc nhất tại Việt Nam, xứng đáng được bảo tồn và lưu giữ như một chứng tích sống động của đức tin. Trong khi phần lớn các pháp trường nơi các chứng nhân tử đạo từng chịu hành quyết nay đã mất dấu tích, thì Đền Thánh Hải Dương vẫn hiên ngang tồn tại — một chứng nhân thầm lặng mà kiên vững, vượt qua bom đạn chiến tranh và những biến động thăng trầm của thời cuộc.



Việc tái thiết không chỉ là dựng lại một công trình vật chất, mà còn là khơi dậy một truyền thống đức tin hào hùng của cha ông. Cùng với việc Đền Thánh vươn cao, đời sống đức tin nơi linh địa này cũng đang được hồi sinh. Các Thánh lễ, các giờ chầu, các giờ cầu nguyện diễn ra ngày một linh thiêng và sốt sắng hơn. Các đoàn hành hương viếng thăm linh địa cũng ngày càng đông đảo, khi danh tiếng nơi đây được nhiều người biết đến. Lòng yêu mến Các Thánh Tử đạo Hải Dương không ngừng lan tỏa qua những hình thức sinh động và hiệu quả.



Đức tin hồi sinh trong hy vọng qua công cuộc tái thiết không chỉ làm sống lại đức tin của tổ tiên, mà còn mời gọi mọi tín hữu hôm nay tiếp bước các ngài, để “hiệp hành chứng nhân”, cho dòng đức tin tiếp tục tuôn chảy và hoa trái Tin Mừng không ngừng đơm bông kết trái nơi linh địa Hải Dương thân yêu.

Chứng Nhân