Trong các giờ chầu, cộng đoàn tha thiết dâng lên Chúa những ý nguyện: cầu cho công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận; cầu cho việc tái thiết Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương được bình an và tràn đầy ơn Chúa; và cách riêng, cầu nguyện cho Đức Cha Vinh-sơn cùng quý Linh mục trong Giáo phận đang tham dự Tuần Tĩnh tâm năm, được Chúa ban muôn ơn thiêng để đời sống thánh hiến ngày càng bền chặt và kết hợp mật thiết hơn với Chúa.

Dù vắng bóng các Cha vì Tuần Tĩnh tâm, cộng đoàn vẫn hiệp hành và hiệp thông trong việc chầu Thánh Thể, thể hiện đời sống gắn bó sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn mạch sự sống và niềm hy vọng của mọi tín hữu.

Đến 15 giờ cùng ngày, Cha Matthêu Đinh Thiên Trọng, OP, đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Trong bài giảng, Cha Matthêu mời gọi cộng đoàn biết gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để nhờ đó, tìm thấy nơi Thiên Chúa nguồn sức mạnh, niềm vui và lòng thương xót hằng tuôn trào cho nhân loại.


Thánh Lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng nhờ sự phục vụ của Ban Ngắm Nội Thành trong phần thánh ca. Cùng với đó là sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn tín hữu từ nhiều giáo xứ, cùng quy tụ nơi Nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót để tham dự Thánh Lễ, tạo nên bầu khí phụng vụ thánh thiêng và tràn đầy ơn Chúa.

Được biết, tại Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, giờ chầu Thánh Thể được tổ chức hằng tuần vào mỗi thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, như một lời mời gọi cộng đoàn đến kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như chia sẻ những vui buồn của cuộc sống với Ngài. Đồng thời, nơi đây cũng mời gọi anh chị em trong và ngoài Giáo phận tham gia vào các hội: “Hiệp Hành – Chứng Nhân” và “Hiệp Hành Thánh Thể”, để cùng nhau sống tinh thần hiệp hành, noi gương các Thánh Tử Đạo Hải Dương, và “khơi nguồn sống thiêng” qua việc chầu Thánh Thể Chúa.

Ngày Thứ Sáu đầu tháng khép lại trong tâm tình tạ ơn, để lại nơi cộng đoàn niềm xác tín mạnh mẽ rằng: trong mọi biến cố và khó khăn, Lòng Chúa Thương Xót luôn là nguồn ủi an và là sức mạnh giúp người Kitô hữu vững bước trên hành trình đức tin và sứ vụ tông đồ.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Hải Dương