Đại hội Về nguồn là một hoạt động hướng tới sự kiện kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam (1533–2033) của Gia đình PTTT Việt Nam. Hành trình được tổ chức qua ba giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Hải Phòng, mang ý nghĩa trở về với mảnh đất nơi đã ghi dấu những bước chân đầu tiên của công cuộc loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.

Đại hội được khai mạc tại Giáo phận Bùi Chu trong hai ngày 17–18/8; tiếp tục điểm dừng chân tại Giáo phận Thái Bình trưa ngày 19/8; và kết thúc tại Giáo phận Hải Phòng trong hai ngày 19–20/8. Tại cả ba điểm, các đại biểu đều được tham dự những phiên hội thảo và có Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận sở tại chủ sự.

Tại Giáo phận Hải Phòng, đoàn đại biểu Đại hội đã đến viếng Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt, một giáo xứ có bề dày lịch sử và là một trong những trung tâm Công giáo quan trọng của vùng Hải Dương xưa, nơi còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Giáo hội miền Bắc. Kẻ Sặt từng là trị sở của các vị Giám mục Địa phận Đông Đàng Ngoài và đặc biệt là địa điểm diễn ra Công đồng Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1900.

Đoàn cũng hành hương đến Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, nơi các đại biểu kính viếng và cầu nguyện bên các chứng nhân đã hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Sáng ngày 20/8, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, phiên hội thảo tổng kết Đại hội được diễn ra trong bầu khí thân tình và hiệp thông. Phát biểu khai mạc hội nghị, cha Giuse Vũ Văn Khương - Tổng Linh hướng Gia đình PTTT Giáo phận Hải Phòng - nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng và mục vụ của việc lựa chọn ba giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Hải Phòng làm những điểm dừng chân của hành trình Về nguồn.

Sau đó là những chia sẻ của đại diện Giáo phận Hải Phòng, đại diện phái đoàn Lào, Campuchia và anh chị em sắc tộc K’ho. Xen kẽ chương trình là những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc do các phái đoàn trình diễn, tạo nên bầu khí vui tươi, gần gũi và đậm tình huynh đệ.

Đỉnh cao của hành trình tại Hải Phòng là Thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội, do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, chủ sự.

Trong bài chia sẻ, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa của việc “Về nguồn”: trở về không chỉ để biết thêm về lịch sử, nhưng để chứng kiến, đụng chạm và sống lại những gì đã được nghe kể. Những địa danh, những chứng tích và những câu chuyện của các thế hệ tiền nhân giúp mỗi người hôm nay cảm nhận rõ hơn một Giáo hội đã từng được xây dựng trong gian khó, một Giáo hội thừa sai và tử đạo, nơi hạt giống Tin Mừng đầu tiên đã được gieo xuống quê hương Việt Nam.

Từ những trải nghiệm ấy, tinh thần truyền giáo nơi các thành viên Gia đình PTTT được nuôi dưỡng và khơi lên cách mới mẻ. Về nguồn không phải để dừng lại ở quá khứ, nhưng để nhận ra mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy lịch sử đức tin và được mời gọi làm gì cho Giáo hội hôm nay.

Đại hội Về nguồn 2026 đã khép lại tại Giáo phận Hải Phòng. Ba điểm dừng chân: Bùi Chu, Thái Bình và Hải Phòng đã tạo nên một hành trình trở về với cội nguồn, gặp gỡ truyền thống đức tin và sống lại ký ức của một Giáo hội thừa sai và tử đạo. Nhưng hành trình ấy không kết thúc nơi những ngày Đại hội. Từ những gì đã được gặp gỡ và đón nhận, mỗi thành viên Gia đình PTTT được mời gọi tiếp tục lên đường, đem tinh thần của những chứng nhân đức tin vào đời sống và sứ vụ của mình.

Như thế, về nguồn là để tiếp nối, về nguồn là để lên đường, và về nguồn là để trở nên những chứng nhân Tin Mừng trong thời đại hôm nay, theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Mỗi tín hữu là một thừa sai."

Mời xem thêm hình ảnh tại đây!

Văn Tín