Sự kiện quy tụ các anh chị em Ban điều hành Xứ đoàn trong toàn Giáo phận – những người đang ngày đêm xây dựng linh đạo Thánh Tâm nơi các gia đình – tạo nên một bầu khí hiệp nhất, tràn đầy lòng mến và trách nhiệm.

Trong hai giờ (từ 08 giờ đến 10 giờ sáng) làm việc nghiêm túc và sinh động, hội nghị đã lắng nghe các báo cáo hoạt động tông đồ - bác ái từ các Xứ đoàn trong Giáo phận. Những bản tổng kết chi tiết cho thấy các Xứ đoàn đã chăm lo các giờ Chầu Thánh Tâm, chuỗi kinh tối gia đình, thăm viếng bác ái, giúp đỡ người nghèo, đồng hành với các gia đình khô khan...

Báo cáo của Ban Thường vụ Giáo phận ghi nhận sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng của hội viên, đặc biệt là tinh thần kiên trì phạt tạ, lòng trung thành trong cầu nguyện và sự hy sinh thầm lặng nơi các gia đình.

Tiếp theo, Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh, vừa với tư cách là Cha cựu Tổng linh hướng, vừa đại diện cho các cha linh hướng Xứ đoàn có những nhận định quý giá. Ngài nhấn mạnh đến việc đào tạo nhân sự, nhất là các nhân sự lãnh đạo nơi các Xứ đoàn. Theo cha cựu Tổng linh hướng, việc đào tạo nhân sự phải chú trọng đến ba vấn đề cốt lõi là: cách làm việc, trình độ giáo lý và kiến thức Kinh Thánh.

Phần cuối của ngày đại hội là trình bày của Cha tân Tổng linh hướng Giuse. Ngài tổng kết các báo cáo của các Xứ đoàn, đồng thời đề ra những định hướng mang tính nền tảng cho những năm mục vụ tới. Bản định hướng đặc biệt mời gọi các thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm sống linh đạo của hội đoàn trong sự chia sẻ với đường hướng mục vụ của Giáo phận, cụ thể là: Hãy đồng hành với sứ mạng tái truyền giáo của Giáo phận.


Đỉnh cao của ngày Đại hội là Thánh lễ vào lúc 10 giờ cùng ngày cho cha Giuse chủ tế. Đây cũng là Thánh lễ khai mạc sứ vụ Tổng linh hướng của ngài. Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Giáo phận, Cha cựu Tổng linh hướng và Quý cha đồng tế.



Trước Thánh lễ, ông Trưởng ban Thường vụ Hiệp đoàn Giáo phận đã thay mặt toàn thể thành viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cha cựu Tổng linh hướng, người đã đồng hành, chăm sóc và xây dựng Hiệp đoàn từ khi mới hình thành năm 2011. Ông cũng gửi lời cảm ơn và chúc mừng Cha tân Tổng linh hướng Giuse đã quảng đại đón nhận trách nhiệm đồng hành cùng với Hiệp đoàn.

Trong bài giảng lễ, Cha Đaminh Cao Văn Đức - quản hạt Nam Am - đào sâu về tình yêu của Thiên Chúa thông qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh, trái tim là biểu tượng của tình yêu, nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu không đơn thuần là biểu tượng, mà là một sự thật lịch sự, Chúa đã thực chết cho chúng ta, vì yêu chúng ta.



Ngày tổng kết khép lại bằng tâm tình tạ ơn và bữa cơm huynh đệ. Đây không chỉ là điểm dừng để ghi nhận nỗ lực, nhưng còn là khởi đầu cho một hành trình mới. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục đổ tràn muôn ơn lành trên Hiệp đoàn, để mỗi gia đình và mỗi hội viên thực sự trở thành tông đồ của Thánh Tâm trong giáo xứ, trong Giáo phận và trong đời sống thường ngày.

Bài: Maria Ngô Diệu Anh

Ảnh: Giuse Nguyễn Xuân Đích