
Trong suốt bốn ngày, các tham dự viên được giới thiệu về hệ thống đăng ký trực tuyến và ứng dụng dành cho người hành hương, cơ cấu của các Ngày Giới trẻ tại các giáo phận và các sự kiện chính tại Seoul, cũng như hành trình thực tế mà người hành hương sẽ trải qua từ khi đến Hàn Quốc cho đến khi tham gia chương trình. Với việc Hội nghị kết thúc, phần lớn công việc này giờ đây được chuyển giao cho các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới.
Được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9, Hội nghị quy tụ hơn 400 tham dự viên, trong đó có khoảng 300 đại diện của hơn 160 giáo phận, dòng tu và phong trào trong Giáo hội đến từ hơn 100 quốc gia, cùng khoảng 100 nhân viên và tình nguyện viên của Ban Tổ chức Địa phương (LOC) Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027. Hội nghị do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng Ban Tổ chức Địa phương phối hợp tổ chức.
Đức cha Phaolô Lee Kyung-sang, Tổng Điều phối viên của Ban Tổ chức Địa phương, đã chủ sự Thánh lễ bế mạc ngày 17 tháng 9 và nói với các đại biểu rằng họ trở về quê hương với một sứ mạng: chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa mà họ đã cảm nghiệm được tại Hàn Quốc.
Đức cha Phaolô nói: “Trước hết, các bạn trẻ cần khám phá ra rằng họ được yêu thương – được Thiên Chúa yêu thương, được Hội thánh yêu thương và được đón nhận như chính họ.” Nhắc lại những lời Đức Hồng y Kevin Farrell đã nói trước đó trong tuần, ngài cho biết Đại hội Giới trẻ thế giới “không phải là một bài giảng” mà là “một cuộc gặp gỡ”, một cuộc gặp gỡ “chỉ có thể diễn ra khi tâm hồn chúng ta rộng mở”.
Ngài kết thúc bằng việc trao cho các tham dự viên điều mà ngài gọi là bài tập về nhà của bốn ngày. Ngài nói: “Khi trở về đất nước, giáo phận và cộng đoàn của mình, hãy chia sẻ những gì anh chị em đã nhận được nơi đây. Và vào mùa hè năm tới, hãy mang chính tâm hồn rộng mở ấy đến Seoul.”
Các đại biểu mang về điều gì: từ tầm nhìn rộng đến việc chuẩn bị thực tế
Hội nghị được thiết kế nhằm chuyển từ tầm nhìn rộng sang việc chuẩn bị cụ thể.
Các phiên họp trình bày quy trình đăng ký và các hệ thống kỹ thuật số hỗ trợ quy trình này, trong đó có các phần trình diễn trực tiếp về nền tảng đăng ký trực tuyến và ứng dụng dành cho người hành hương. Các phiên khác giải thích cách tổ chức các Ngày Giới trẻ tại các Giáo phận và những sự kiện chính tại Seoul, trình bày hành trình của người hành hương từ khi nhập cảnh vào Hàn Quốc cho đến khi tham gia chương trình, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa mục vụ của Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027.
Các đại biểu cũng được hướng dẫn về những gì các giáo phận và cộng đoàn cần thực hiện để tuyển chọn người hành hương, đồng hành cùng họ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hành trình đến Hàn Quốc.
Chương trình không chỉ diễn ra trong hội trường. Các tham dự viên đã đến thăm những địa điểm có thể được sử dụng cho các sự kiện của Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027 và tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong. Hội nghị kéo dài bốn ngày cũng có Đêm Văn hóa Hàn Quốc (K-Culture Night) và Triển lãm các Ngày tại các Giáo phận (Days in the Dioceses Expo).
Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong: Đại hội Giới trẻ thế giới là một cuộc hành hương của niềm hy vọng
Ngày 16 tháng 9, các đại biểu đã đến khu vực trung tâm Seoul để tham dự Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong, do Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung Soon-taick của Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức Địa phương, chủ sự.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Phêrô suy niệm về câu chủ đề của Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027: “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Ngài lưu ý rằng Chúa Giêsu đã nói những lời ấy không phải sau khi các môn đệ đã hết sợ hãi, nhưng khi sự bất định vẫn còn bao trùm họ. Ngài nói rằng ngày nay, người trẻ phải đối diện với một tương lai bất định, sự cạnh tranh khốc liệt, những xung đột và chia rẽ, nhưng họ vẫn tiếp tục mơ ước về một thế giới khác và tìm kiếm những lý do để hy vọng.
Ngài nói: “Đại hội Giới trẻ thế giới là một cuộc hành hương của niềm hy vọng, mang những lời này đến với người trẻ trên toàn thế giới.”
Suy niệm về những ngày các đại biểu đã cùng nhau trải qua, Đức Tổng Giám mục Phêrô cho biết điều khiến ngài ấn tượng không phải là những khác biệt giữa họ, nhưng là những điều họ cùng chia sẻ.
“Những trải nghiệm của chúng ta khác nhau, nhưng tôi cảm nhận rằng tâm hồn chúng ta là một – cùng một ước muốn mang niềm vui và niềm hy vọng của Tin mừng đến với người trẻ.”
Ngài mời gọi các đại biểu giới thiệu Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027 tại đất nước, giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn giới trẻ của mình, đồng thời vươn đến cả những người chưa từng biết đến Đại hội Giới trẻ thế giới. Ngài nói: “Anh chị em không chỉ đơn giản là quy tụ các tham dự viên. Anh chị em đang mời gọi một người trẻ gặp gỡ Chúa.”
Đức Tổng Giám mục Phêrô nói thêm rằng công tác chuẩn bị không chỉ được thực hiện bởi Tổng Giáo phận Seoul, nhưng còn bởi các giáo phận và tín hữu trên khắp Hàn Quốc, với sự tham gia tích cực của chính người trẻ. Ngài cho biết Ban Tổ chức Địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe các đại biểu và giải quyết những điều còn dang dở, “từng việc một”. Ngài kết thúc bằng một lời mời gọi đơn sơ: “Hãy cùng nhau đến Seoul.”
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống: Đồng hành với những người phụ trách mục vụ giới trẻ trong hành trình chuẩn bị
Các đại diện của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng đã phát biểu với các tham dự viên trong Thánh lễ bế mạc. Cha Franco Galdino, Điều phối viên Phụ trách Giới trẻ của Bộ, cho biết Hội nghị đã vượt ra ngoài việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, để lại nơi các tham dự viên một nhiệt huyết mới mẻ đối với công việc phía trước. Ngài nói rằng trong suốt bốn ngày, chúng ta đã có thể thoáng thấy trước Đại hội Giới trẻ thế giới sắp tới tại Seoul.
Ngài cảm ơn các thành viên Ban Tổ chức Địa phương về sự đón tiếp và cho biết Bộ sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với những người phụ trách mục vụ giới trẻ tại các quốc gia trên toàn thế giới khi công tác chuẩn bị được tiến hành.
***
Đại hội Giới trẻ thế giới Seoul 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 08 tháng 8 năm 2027. Trước đó là các Ngày tại các Giáo phận (từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8). Trong thời gian này, những người hành hương sẽ ở cùng các cộng đoàn địa phương tại các giáo phận trên khắp Hàn Quốc. Đây sẽ là Đại hội Giới trẻ thế giới lần thứ hai được tổ chức tại châu Á, sau Manila năm 1995, và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia mà Kitô hữu là thiểu số.
Việc đăng ký dành cho người hành hương quốc tế dự kiến sẽ mở vào cuối tháng 10.
Chuyển ngữ: Tâm Bùi
Nguồn: hdgmvietnam.com
