Thánh lễ cầu hồn do Cha Giám đốc Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha giáo đang thỉnh giảng tại ĐCV trong những tháng cuối năm học này.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha linh hướng Micae Nguyễn Hữu Thu, SJ. được gợi hứng từ chính linh đạo Dòng Tên (Giêsu Hữu) để nói về ĐTC Phanxicô, vì ĐTC cũng là một tu sĩ dòng Tên trong vai trò Giám mục Rôma.

“Để làm vinh danh Chúa hơn” (Ad Majorem Dei Gloriam), câu khẩu hiệu của Dòng Tên và cũng là điều mà ĐTC Phanxicô hướng tới trong sứ vụ của mình. Ngài luôn nỗ lực hơn nữa trong mọi hoàn cảnh, cơ hội… để dẫn dắt Giáo Hội tiến gần tới Thiên Chúa. Suốt 12 năm trên cương vị người lãnh đạo Giáo Hội, ĐTC Phanxicô đã không ngừng nghỉ và chấp nhận để mình bị vùi lấp, sâu nhất có thể và cúi xuống với những người bên lề, ở ngoại biên, những người nghèo khó, tội nhân…

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ hướng về di ảnh của ĐTC để dâng những lời kinh cầu cho ngài.

Ước mong, qua những sự kiện trở thành biến cố, với chính mẫu gương của ĐTC Phanxicô, anh em chủng sinh sẽ ngày mỗi ngày học biết cho mình sự nghèo khó, khiêm nhường và yêu mến Giáo Hội, phục vụ Giáo Hội bằng tinh thần nghèo khó, đơn sơ trong sứ vụ hướng tới của mình.

Được biết, trước đó (ngày 24/4/2025), quý cha giáo cùng quý thầy chủng sinh đã đến kính viếng và cầu nguyện trước di ảnh của Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

BTT ĐCV Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org