Mở đầu Thánh Lễ, Cha Tổng Phêrô mời gọi cộng đoàn bước vào Mùa Chay Thánh với tâm tình ăn năn sám hối, cầu nguyện và thực thi bác ái, bởi đó chính là con đường giúp mỗi người thanh luyện đời sống, tập luyện nhân đức và sống xứng đáng hơn trong ơn gọi Kitô hữu mỗi ngày.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ dụ ngôn người phú hộ và anh Ladarô, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh đến lời mời gọi hoán cải qua đời sống bác ái và cảm thông với tha nhân.
Trước hết, Cha mời gọi cộng đoàn vượt qua “vực thẳm của sự vô cảm” bằng nhịp cầu bác ái. Theo đó, “vực thẳm” ngăn cách con người sau cái chết không phải do Thiên Chúa dựng nên, nhưng chính con người đã đào sâu bằng sự ích kỷ, thiếu quảng đại và thờ ơ với nỗi đau của người khác. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi lấp đầy vực thẳm ấy bằng những nhịp cầu yêu thương qua đời sống sẻ chia cụ thể. Cha cũng nhắc đến mô hình “Bếp ăn bác ái” của Giáo xứ Xâm Bồ dành cho bệnh nhân như một minh chứng sống động cho tinh thần bác ái Kitô giáo đang được thực thi trong cộng đoàn.
Tiếp đó, Cha Tổng nhắc lại ba chiều kích căn bản của đời sống Mùa Chay: Cầu nguyện – Ăn chay – Bác ái. Cầu nguyện giúp người tín hữu trở về và nối lại tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Ăn chay giúp mỗi người nhìn lại bản thân, nhận ra những thiếu sót để hoán cải đời sống. Bác ái mở ra mối tương quan với tha nhân qua sự cảm thông, chia sẻ và phục vụ.
Ba thực hành thiêng liêng này giúp người Kitô hữu dừng lại giữa nhịp sống bận rộn để xét mình, điều chỉnh đời sống và bước đi đúng hơn theo tinh thần Tin Mừng.
Sau cùng, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh: Mùa Chay trước hết là hành trình biến đổi chính bản thân mình. Mỗi người được mời gọi dùng Lời Chúa như tấm gương soi để nhận ra những thiếu sót trong tâm hồn, can đảm hoán cải và siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, nhờ đó đời sống được canh tân, trở nên những môn đệ và chứng nhân sống động của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày.
Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn tiếp tục ở lại Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Vinh Sơn, quý Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Dân Chúa, xin Chúa ban bình an và giúp mọi người sống Mùa Chay thánh thiện, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Ban Biên tập GP
Hình ảnh: Gx Xâm Bồ
