
Phái đoàn tới thăm giáo phận Bắc Ninh do cha Phó Giám đốc Giuse Bùi Xuân Thắng, cha đặc trách Caritas giáo hạt Hải Dương, cha đặc trách Caritas giáo hạt Nam Am dẫu đầu. Đoàn được Caritas Bắc Ninh hướng dẫn đến thăm tại giáo xứ Yên Cư, thuộc giáo hạt Bắc Giang, do cha Giuse Ngô Ngọc Đoàn coi sóc.

Phái đoàn thứ hai do cha đặc trách Caritas giáo hạt Mạo Khê dẫu đầu, với sự đồng hành của cha xứ Đạo Dương. Đoàn đến thăm giáo xứ Thanh Sơn, thuộc giáo hạt Cao Bằng, do cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo (quản hạt, chính xứ) cùng quý cha phó đang trông coi.


Tuy phải vượt qua những hành trình dài với nhiều đèo dốc, những cung đường bị sạt lở, nhưng sự mệt mỏi của các thành viên đã nhanh chóng qua đi với sự tiếp đón nồng hậu của Quý cha và bà con các nơi đoàn đến.

Tại giáo xứ Thanh Sơn (Cao Bằng), Quý cha sở tại chia sẻ rằng: trong thời gian lũ kéo về, giáo xứ đã hỗ trợ cho bà con hơn 10.000 suất ăn, điều đặc biệt là chính các cha là người đi chợ và đứng bếp chính. Cứ mỗi buổi sáng các cha gom gạo, rau, thực phẩm… từ các chợ không bị ngập, sau đó chuyển về giáo xứ để chế biến và gửi đến bà con. Ngoài hỗ trợ những phần cơm, các gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi hoặc bị ngập cũng được bố trí cho phòng ở. Quả thực, nơi miền truyền giáo mênh mông này, những việc lành phúc đức ấy đúng là những hạt giống tốt của Tin Mừng.


Sau buổi trò chuyện ngắn, Quý cha đã dẫn đoàn đến với các hộ đặc biệt khó khăn và thiệt hại nặng ở vùng lân cận. Những nơi đoàn ghé thăm, nước tuy đã rút nhưng dấu vết của các trận mưa lũ vẫn còn hiện rõ, nhà cửa, tài sản, hoa màu và gia súc bị thiệt hại rất nhiều. Cảm nhận của đoàn khi đến với bà con là sự xót xa về những gì đã trải qua và hậu quả còn để lại.


Quý cha và các thành viên đã thăm hỏi và chia sẻ với bà con những phần quà là các nhu yếu phẩm. Đón nhận những món quà thiết thực từ đoàn, bà con rất vui và xúc động.


Được biết, ngoài những phần quà trao trực tiếp, Caritas Hải Phòng cũng gửi một số kinh phí đến Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận liên hệ để giúp hỗ trợ phục hồi. Số tiền này là tấm lòng chung của các giáo xứ, hội đoàn và cá nhân khắp nơi trong và ngoài giáo phận gửi về, qua Thư kêu gọi của cha Giám đốc ngày 04/10/2025; ngoài ra, còn trích từ Quỹ dự phòng thiên tai của Caritas Hải Phòng.


Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng quan phòng và yêu thương ban phúc lành và ơn nâng đỡ cho tất cả bà con đang phải gánh chịu nỗi khốn khổ từ các trận bão lụt vừa qua, xin cho mọi người đón nhận được thêm nhiều sự trợ giúp nữa, và sớm ổn định cuộc sống.
Đaminh Hoàng Xuân Quý













