Ngay trong bão và sau bão, qua văn phòng Caritas Việt Nam, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi email và nhắn tin đề nghị Caritas giáo phận theo dõi sát tình hình cơn bão và phải lên kế hoạch cứu trợ khẩn cấp cũng như phục hồi sau bão.

Cơn bão quá lớn đã gây đổ nhiều cột điện và cột phát sóng nên mạng lưới điện, mạng di động, mạng Internet ở hầu hết các tỉnh, thành Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh cho đến ngày 09 tháng 9 vẫn chưa hoạt động, nên các thông tin liên lạc chưa thông suốt và chưa nắm được hết tình hình.

Sáng ngày 09 tháng 09, văn phòng Caritas giáo phận và Ban điều hành Caritas các giáo hạt đã nhóm họp tại giáo xứ Mỹ Động để nghe báo cáo trực tiếp tình hình thiệt hại và lên kế hoạch cứu trợ.

Theo báo cáo từ các giáo hạt, số người chết do bão trong cộng đồng mà cơ quan thống kê đã lên đến vài chục người. Tuy nhiên con số có lẽ chưa dừng lại ở đó vì còn những người mất tích và chưa có thông tin. Các giáo xứ chưa có thông tin về người chết nhưng có một số người bị tai nạn do bão gió.

Thiệt hại về tài sản trong cộng đồng nói chung và ở xứ đạo nói riêng thì rất lớn: tàu thuyền, ngư cụ là toàn bộ tài sản của gia đình bà con bị gió bão đánh chìm hoặc quật vỡ, nhà lợp ngói và tôn bị tốc mái, bay mất mái, cây cối đổ gãy, hoa màu, thủy hải sản nuôi trồng đang thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng.


Rất nhiều nhà thờ, công trình trong giáo phận bị tốc mái và bị hư hỏng nghiêm trọng: nhà thờ Hà Khẩu, Hòn Gai… thuộc giáo hạt Hòn Gai; nhà thờ Đại Lộ, Đồng Vạn, Cầu Lầm, Đông Thôn, Thúy Lâm… thuộc giáo hạt Kẻ Sặt; nhà thờ Đông Côn, Súy Nẻo, Hội Am… thuộc giáo hạt Nam Am; nhà thờ Đáp Khê, Mỹ Động… thuộc giáo hạt Hải Dương; nhà thờ Đông Tân, Sông Khoai… thuộc giáo hạt Mạo Khê; nhà thờ Đồng Giá, Cựu Viên, Tràng Duệ… thuộc giáo hạt Chính Tòa…

Về kế hoạch cứu trợ, Caritas giáo phận không tổ chức cứu trợ khẩn cấp vì lương thực, thực phẩm, nước uống ở các gia đình trong cả ba tỉnh của giáo phận vẫn ổn và không cấp thiết. Nhưng trường hợp các gia đình có người bị tử vong và bị tại nạn do bão gió trong hoặc gần các cộng đoàn, các giáo xứ, Ban điều hành Caritas các giáo hạt đến phân ưu và hỗ trợ ngay.

Với các gia đình mất tàu thuyền và ngư cụ, các gia đình mất trắng hoa mầu và thủy sản, nhất là những gia đình có người khuyết tật, người có H sắp tới sẽ rất khó khăn. Caritas giáo phận sẽ lên kế hoạch hỗ trợ cụ thể về sinh kế.

Ngay chiều ngày 09 tháng 9, cha đặc trách và Ban điều hành Caritas giáo hạt Hải Dương đã đến chia buồn và hỗ trợ 4 gia đình có người tử vong do cơn bão.

Ngày 10 tháng 9, cha giám đốc và văn phòng Caritas giáo phận tới Quảng Ninh, đặc biệt thăm hỏi giáo xứ Hòn Gai và Hà Khẩu, bàn với Ban Điều hành tổ chức thăm hỏi và trợ giúp ngay các gia đình có người bị tử vong, người bị tai nạn và các gia đình nghèo bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, thủy sản, hoa mầu.

Hiện tại, không chỉ giáo phận Hải Phòng, mà nhất là anh chị em ở các giáo phận Hưng Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phát Diệm, Hà Nội cũng đang chịu cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Rất nhiều người tử vong, nhiều người bị cô lập trong vùng lũ, không có đồ ăn, thức uống. Chúng ta hiệp thông trong lời cầu nguyện và chia sẻ thiết thực cụ thể cho anh chị em đang gặp thiên tai, hoạn nạn.

Xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, cứu giúp và an ủi chúng con trong cơn khốn khó này.

 

Văn phòng Bác ái xã hội Caritas Hải Phòng

(Một số hình ảnh từ web GPHP và FB các giáo xứ)

 

Thư báo cáo gửi Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam