Theo chương trình hiệp thông Mùa Chay 2025, Ban ngắm đã đến các giáo xứ nội thành thông công ngắm nguyện vào các tối thứ Hai hằng tuần. Buổi ngắm khai mạc được cử hành tại giáo xứ Tân Kim, tiếp theo là giáo xứ Phú Tảo, Nhân Nghĩa, Hải Dương và bế mạc tại giáo xứ Kim Lai vào tối ngày 08/4. Cung giọng ngắm nơi mỗi giáo xứ có đôi chút khác nhau, nhưng khi giao lưu lại làm phong phú cho nhau và đều nhằm diễn tả cách sâu lắng nhất sự Thương khó Chúa chịu vì yêu thương loài người ta.
Sau khi ngắm 15 Sự Thương khó và nghi thức dâng hạt ở mỗi giáo xứ, các cha nội thành lại quy tụ dâng thánh lễ. Điều này không chỉ làm cho việc ngắm nguyện được trọn vẹn ý nghĩa, mà còn là lý do để lôi kéo nhiều người tham dự buổi hiệp thông ngắm nguyện, không chỉ với các thành viên trong Ban ngắm, mà còn cộng đoàn sở tại.
Việc ngắm nguyện Mùa Chay là thực hành đạo đức bình dân đã đi vào truyền thống văn hoá của các giáo phận dòng. Do sự biến chuyển của xã hội, việc ngắm nguyện tuy không thịnh hành như ngày xưa, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Nếu ngày xưa việc ngắm nguyện đã góp phần lưu truyền đức tin qua các thế hệ, nhất là vào thời thiếu linh mục, thì ngày nay việc ấy giúp sưởi ấm đức tin cho người tín hữu, nhất là các ông, các anh ngại đến nhà thờ. Không thiếu người thường bỏ lễ, nhưng khi tham gia Ban ngắm lại nhiệt thành đến với Chúa, tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội nơi giáo xứ.
Đồng thời, với những ai tham gia với tâm tình “miệng ngắm lòng ngẫm” thì đây chính là cách sống đạo rất ý nghĩa. Bởi như lời chia sẻ của cha linh hướng Phêrô, lời ngắm được đúc rút từ Kinh Thánh, nên “khi ngắm nguyện là chúng ta đang suy ngẫm Lời Chúa trong Tin mừng”. Việc suy ngắm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, qua cuộc đời của các thánh, nhất là với thánh Faustina – tông đồ của Lòng thương xót Chúa, còn cho thấy đó là hình thức hữu hiệu để Chúa tha thứ hình phạt nơi luyện ngục để sớm ban thưởng cho linh hồn về thiên quốc.
Ngoài những giá trị thiêng liêng trên, việc nguyện ngắm còn là cơ hội quý báu để gặp gỡ giao lưu giữa các giáo xứ, giúp cho các tín hữu sống liên đới và cùng khích lệ nhau trong đời sống đạo. Nhờ việc hiệp thông ngắm nguyện này, số người tham gia ngắm nguyện đã gia tăng và bầu khí đạo đức của Mùa Chay tại các giáo xứ cũng thêm sinh động. Đồng thời, việc hiệp thông ngắm nguyện cũng là phương thế góp phần duy trì truyền thống đạo đức của tiền nhân đang có nguy cơ bị mai một vì lối sống mới của thời đại. Đó cũng là nguyên do, dù mới năm thứ hai được thành lập, nhưng Ban ngắm đã có những bước tiến triển đáng khích lệ và được nhiều tín hữu ủng hộ, cỗ vũ.
Để Ban ngắm nội thành không chỉ có các sinh hoạt đạo theo mùa, nhưng thực sự là một hội đoàn đạo đức, giúp người tham gia sống đức tin. Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng và các cha xứ, Ban điều hành đã đề ra lịch hoạt động mục vụ, nhất là việc phục vụ thánh lễ hành hương thứ Sáu đầu tháng trong mỗi quý tại Đền thánh. Vì thế, việc giao lưu hiệp thông ngắm nguyện Mùa Chay năm nay đã kết thúc, nhưng hy vọng tinh thần ấy vẫn được kéo dài mãi trong đời sống đức tin hằng ngày nơi các thành viên.
Chứng Nhân