
Ngay từ sớm, khuôn viên giáo xứ Đồng Giá đã trở nên rộn ràng và ấm áp với sự hiện diện đông đảo của các tham dự viên đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận. Sự gặp gỡ này không chỉ là cơ hội để học hỏi và đào sâu giáo huấn Hội Thánh, mà còn là dịp quý báu để sống tình hiệp thông và nối kết giữa các cộng đoàn.
Mở đầu chương trình, Cha Giuse Bùi Văn Đạo – Trưởng ban Giảng huấn, trình bày đề tài: “Hiệp hành xây dựng Giáo hội trong niềm hy vọng”. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội, Cha Giuse nhấn mạnh tính thời sự và tầm quan trọng của tiến trình hiệp hành – như một lối sống không thể thiếu trong đời sống Dân Chúa hôm nay. Qua đó, ngài tha thiết mời gọi các quý chức – những người đang thi hành sứ vụ giữa cộng đoàn – hãy biết đồng hành với nhau cách chân thành và cùng với quý Cha xứ xây dựng các giáo xứ ngày càng hiệp nhất, trưởng thành trong đức tin và đức ái.
Tiếp nối, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa Giám mục, chia sẻ đề tài: “Hiệp hành để truyền giáo”. Khởi đi từ thực trạng còn nhiều chia rẽ, cục bộ, và sự nguội lạnh trong sứ vụ loan báo Tin Mừng tại một số cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita mời gọi mỗi người hãy trở về với căn tính của mình là người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ngài nhấn mạnh rằng, việc sống đức tin không chỉ dừng lại ở lời nói, mà cần được thể hiện cụ thể qua cung cách phục vụ, tinh thần khiêm tốn, biết xóa bỏ ích kỷ cá nhân để có thể hiệp hành với nhau trong việc loan báo Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.

Trước giờ cử hành Thánh Lễ, các tham dự viên hân hoan chào đón sự hiện diện thân thương của Đức Cha Vinh Sơn – Chủ chăn Giáo phận. Trong cuộc gặp gỡ ngắn gọn nhưng sâu sắc, Đức Cha đã bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn tới quý chức vì sự hy sinh quảng đại và tinh thần cộng tác trong việc xây dựng Giáo xứ và Giáo hội. Ngài khẳng định: tinh thần hiệp hành không chỉ là một định hướng mục vụ, nhưng phải trở thành lối sống của mỗi tín hữu, được thể hiện qua sự lắng nghe, phân định và cùng nhau đồng hành trong tình huynh đệ. Đức Cha cũng mời gọi mọi người hãy khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của bản thân, đồng thời mở lòng đón nhận người khác để cùng nhau xây dựng Giáo hội trong niềm hy vọng như lòng Chúa và Hội Thánh mong ước.
Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh Lễ tạ ơn do Đức Cha Vinh Sơn chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững, quý Cha trong Ban Giáo dân, quý Cha trong Giáo hạt và sự hiện diện sốt sắng của đông đảo quý tham dự viên cùng cộng đoàn giáo dân sở tại.
Cuối Thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến – đã đại diện dâng lời tri ân sâu sắc tới Đức Cha, quý Cha, quý chức và cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá vì sự đồng hành quý báu và tình hiệp thông nồng hậu dành cho chương trình thường huấn.
Sau Thánh Lễ, các tham dự viên cùng chia sẻ niềm vui trong bữa ăn huynh đệ tại tầng hầm nhà thờ – như một dấu chỉ sống động của tình gia đình Giáo hội.
Kết thúc ngày thường huấn, mọi người ra về trong tâm tình hân hoan và hy vọng, mang theo những thao thức và quyết tâm làm trổ sinh hoa trái hiệp hành nơi chính giáo xứ, giáo họ mình. Ước mong rằng, nhờ ân sủng Chúa và sự cộng tác chân thành giữa mọi thành phần Dân Chúa, Giáo phận Hải Phòng sẽ ngày càng lớn mạnh trong yêu thương và sứ vụ loan báo Tin Mừng.
BTT Ban giáo dân













