Sau lời cầu nguyện khai mạc xin ơn thánh hóa và soi sáng từ Chúa Thánh Linh, cha đặc trách Phêrô Sanen bắt đầu giờ chia sẻ. Ngài mời gọi với các tham dự viên cùng nhìn lại về tinh thần dấn thân trong công việc BVSS - một công việc bác ái đặc thù, đòi hỏi nhiều hy sinh. Dẫu là một công việc có ý nghĩa lớn lao và cao quý, nhưng để giữ cho lòng nhiệt thành không bị nguội đi lại không hề đơn giản.

Cha gợi ý với các thành viên BVSS hãy tập và thực hành lòng kiên nhẫn: Kiên nhẫn trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn dấn thân; Kiên trì và cố gắng mỗi ngày, dù thuận lợi hay không thuận lợi; Kiên nhẫn đón nhận mọi người, liên kết và hợp nhất với nhau cùng vượt qua khó khăn.

Tiếp theo, các thành viên đã chia sẻ những tâm tư, thao thức của mình trong công việc thầm lặng này. Anh chị em ước mong lửa nhiệt thành được tiếp tục duy trì và lan tỏa; ước mong giáo phận sớm có một mái ấm để có thể cưu mang những thai phụ và qua đó cứu được nhiều em bé hơn; ước mong công việc truyền thông được lan rộng tới nhiều giáo xứ, cộng đoàn để thêm nhiều người nhận biết giá trị thánh thiêng của sự sống Chúa ban mà chung tay bảo vệ, gìn giữ... Những thao thức đó đã được cha đặc trách cùng anh chị em đúc kết lại, làm định hướng cho năm hoạt động tới đây.

Sau giờ gặp gỡ, chia sẻ, cha đặc trách đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 18 năm thành lập Ban BVSS. Ban BVSS Hải Phòng được khởi sự từ Nhóm BVSS Tòa Giám mục, do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên (nguyên Giám mục Hải Phòng) thành lập tháng 9/2006. Các năm tiếp theo, được sự khích lệ của Bề trên giáo phận và Quý cha xứ nhiều giáo xứ, hoạt động BVSS đã lan tỏa đến nhiều nơi trong giáo phận. Về đồng tế Thánh lễ tạ ơn và chung vui với các thành viên BVSS hôm nay, cũng có cha nguyên đặc trách Giuse Nguyễn Văn Vang, người đã có nhiều năm gắn bó và đồng hành cùng anh chị em.

Trong bài giảng lễ, dựa trên các bản văn Lời Chúa Lễ Suy tôn Thánh giá, cha nguyên đặc trách Giuse đã nói lên ý nghĩa của cây Thánh giá là cây Sự Sống mà Chúa đã dùng để chiến đấu chống lại cây sự chết do hậu quả từ sự lỗi phạm của ông bà nguyên tổ. Nhờ cây Thánh giá mà Chúa trồng trong vườn cuộc đời, con người được cứu chuộc, được hồi sinh. Công cuộc BVSS mà anh chị em đang dấn thân chính là tiếp tục công việc của Chúa, trồng cây Sự Sống giữa cuộc đời hôm nay. Dẫu khó khăn vất vả, nhưng anh chị được mời gọi tiếp tục công việc cao quý đó, để bóng cây đó luôn lan tỏa, đẩy lui những góc khuất tối tăm của nền văn hóa Sự chết.

Theo báo cáo mà Ban điều hành tổng hợp, năm qua (từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024), bên cạnh việc khắc phục hậu quả “sự chết”: đón nhận và an táng 8572 thai nhi bị mất quyền sống, các thành viên BVSS trong toàn giáo phận đã thực hiện được nhiều công việc thể hiện khía cạnh tích cực, đúng nghĩa của bảo vệ SỰ SỐNG: truyền thông được 1.400 lượt bạn trẻvà bà con giáo dân qua các lớp giáo lý hôn nhân và các buổi cầu nguyện cho BVSS, giúp nuôi dưỡng trực tiếp và gián tiếp 15 thai phụ, cứu được 15 thai nhi khỏi nguy cơ bị phá thai, cho các em được sinh ra nơi cuộc đời này...

Xin Chúa chúc lành cho công việc ý nghĩa mà Chúa đã mời gọi chúng con tham gia, và xin Chúa thêm lửa nhiệt thành để chúng con biết làm mới và quảng đại dấn thân hơn nữa trong công cuộc BVSS cao quý này.

Ban BVSS Hải Phòng