Cựu diễn viên và cựu thống đốc bang California khẳng định: “Chúng ta chỉ có thể đạt được mục tiêu và chấm dứt ô nhiễm bằng cách hợp tác cùng nhau”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cam kết dấn thân cá nhân và sự đóng góp của Giáo hội Công giáo. Giáo hội đã thực hiện “những điều phi thường” và với 1,4 tỷ tín hữu, “những người có thể trở thành ‘đội quân thập tự về môi trường’”, Giáo hội có “một sức mạnh đặc biệt”.
Nhìn lại hành trình đứng đầu bang California của Mỹ, cựu thống đốc giải thích rằng ông đã tập hợp được những người theo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. “Người ta coi tôi là điên. Người ta nói với tôi rằng tôi không thể quan tâm đến vừa kinh tế vừa môi trường. Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công, khi đạt được nhiều điều ở cấp độ môi trường và thu được kết quả phi thường ở cấp độ kinh tế“.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể, tuần hoàn và đức hạnh, ông mong muốn rằng lỗi sẽ không được đổ cho các chính trị gia. “Tôi nói điều đó với mọi người tôi gặp: đừng lấy chính phủ liên bang làm cớ, điều khiến nhiều người lo lắng. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể làm gì cho môi trường. Và bạn có thể làm rất nhiều điều: tham gia phong trào bầu cử cho quyền bầu cử của phụ nữ, phong trào chống phân biệt chủng tộc, phong trào bản địa. Điều đó là có thể. Nhưng cần phải nói bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí.”
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam