Nghi thức nhận xứ của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng

Thứ tư - 11/12/2019 05:04      Số lượt xem: 4463

Nghi thức nhận chính xứ Suý Nẻo của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng được cử hàng vào lúc 15h00 ngày 10/12/2019. Hiện diện và hiệp thông trong biến cố đặc biệt này có đông đảo quý cha và cộng đoàn tín hữu đến từ nhiều nơi khác nhau.

 
IMG 0224
 
Việc thuyên chuyển linh mục xứ đã trở nên sinh hoạt thường kỳ trong chương trình mục vụ của Giáo phận. Tuy nhiên, dù bất cứ ở đâu, nghi thức nhận xứ luôn được cử hành rất long trọng. Điều này vừa cho thấy đây là nghi lễ thiêng liêng, đồng thời giúp cho “cộng đoàn tín hữu ý thức nghĩa vụ cộng tác với cha tân chính xứ trong việc xây dựng Giáo xứ”.

Sau lời giới thiệu cha tân chính xứ, Văn thư Bổ nhiệm của Đức Tổng Giuse đã được trịnh trọng công bố trước cộng đoàn. Với Văn thư này này, cha Inhaxiô chính thức lãnh nhận cương vị là cha xứ nơi đây và cho thấy ngài là đại diện của Giám mục để chăn dắt đoàn chiên được trao phó.

“Giáo xứ quy tụ những môn đệ Chúa Kitô, là cộng đoàn đức tin cần được soi dẫn bằng Lời Chúa và nuôi dưỡng bằng các bí tích. Đây chính là lý do cha Inhaxiô được sai đến nơi này”, cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông nói lên ý nghĩa của một linh mục xứ, “chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha tân chính xứ chu toàn sứ vụ hôm nay lãnh nhận”.

Giáo hội là đoàn Dân Thiên Chúa. Theo cha Giuse, Thiên Chúa không cứu độ con người cách riêng lẻ, nhưng quy tụ họ lại thành một dân. Dân Chúa là Hội Thánh được Chúa Giêsu thiết lập, thay thế dân Israen xưa. Dân này có 5 đặc tính: Thủ lãnh của dân là Chúa Giêsu, mọi thành phần dân ấy có phẩm giá ngang nhau, dân này sống theo Giới răn yêu thương, đoàn dân được mời gọi trở nên ánh sáng; những người trong dân này luôn hướng về Nước Trời.

Liên hệ với biến cố cử hành, cha giảng lễ hướng tới Dân Chúa nơi giáo xứ Suý Nẻo và Tân Hưng. Tại đây, cha Inhaxiô được đặt làm người lãnh đạo, còn cộng đoàn thì được mời gọi phản chiếu những đặc tính của Hội Thánh.  Đây cũng chính là kỳ vọng của Giáo phận nơi cha tân chính xứ và nơi các giáo xứ nơi này.

Là một linh mục trẻ sau hai năm chịu chức, trước sứ vụ lớn lao này cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng không tránh khỏi tâm trạng xúc động xen lẫn với nỗi ưu tư. Nhưng trên tất cả, ngài phó thác cho tình yêu Thiên Chúa và tin tưởng vào sự trợ giúp của bề trên, quý cha và mọi người, cách riêng là cộng đoàn hai giáo xứ. Đó chính là tâm tình của cha tân chính xứ bày tỏ trong lời cảm ơn.

Cùng với cương vị cha xứ Suý Nẻo, cha Inhaxiô cũng được trao phó nhiệm vụ quản nhiệm giáo xứ Tân Hưng. Hai giáo xứ lớn với hơn 4 ngàn tín hữu quả là một trách nhiệm không hề nhỏ với một người vừa trẻ về tuổi đời lẫn tuổi linh mục. Tuy nhiên với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, cha tân chính xứ sẽ chu toàn bổn phận được giáo phó, tiếp nối sự nghiệp các đấng tiền nhiệm và đưa cộng đoàn hai giáo xứ ngày một thăng tiến như kỳ vọng của Bề trên Giáo phận khi bổ nhiệm cha đến vùng đất này.
 
BTT GP
IMG 0058
IMG 0067
IMG 0089
IMG 0079
79959001 2512953025638601 4578769170027511808 o
IMG 0115
IMG 0119
IMG 0080
IMG 0144
IMG 0153
IMG 0177
IMG 0184
IMG 0196
IMG 0218
IMG 0201
IMG 0203
IMG 0207
IMG 0224
IMG 0226
IMG 0231
IMG 0234
IMG 0239
IMG 0236
IMG 0255
IMG 0263
IMG 0272

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 181
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 168
 
  •   Hôm nay 43,206
  •   Tháng hiện tại 1,030,123
  •   Tổng lượt truy cập 79,778,807