Quý cha Giáo hạt Hải Dương thường huấn tháng 4/2023
Thứ tư - 19/04/2023 15:02 Số lượt xem: 700
Ngày hường huấn linh mục của giáo hạt Hải Dương tháng 4 diễn ra vào sáng ngày18, tại giáo xứ Nghĩa Xuyên. Hiện diện trong buổi gặp gỡ lần này gồm có 16 linh mục triều và 6 linh mục dòng đang phục vụ trên mảnh đất giáo hạt.
Bầu khí ấm áp và thân tình của ngày thường huấn được thắp lên ngay giờ phút khai mạc qua việc bày trí phòng họp, sự đón tiếp nồng hậu của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Lập và cộng đoàn nơi đây. Trong niềm vui mừng phấn khởi, Ban chánh trương, Ban hành giáo Nghĩa Xuyên và giáo họ Đồng Kênh đã đến chào quý cha và bày tỏ sự hân hoan được đón tiếp các ngài trong ngày thường huấn. Thay lời cho quý cha, cha quản hạt Giuse đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và nói lên ý nghĩa cũng như nét đẹp của nghĩa cử này, không chỉ “thể hiện lòng yêu mến các đấng bậc trong Giáo phận, mà còn bày tỏ sự hiệp thông trong Giáo hội, để hiệp hành cùng nhau trên hành trình tiến về quê trời”.
Nội dung ngày thường huấn xoay quanh các gợi ý của Ban Giảng huấn Giáo phận đề ra theo chủ đề của tháng 4 năm 2023. Các cha đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và sôi nổi thảo luận những vấn đề được đưa ra trong cuộc họp với tình hiệp thông và tinh thần xây dựng. Giờ đầu tiên được dành cho việc chia sẻ kinh nghiệm mục vụ về tháng kính Thánh Giuse và các nghi thức của Tuần thánh, đại lễ Phục sinh cũng như chương trình mục vụ tháng hoa kính Đức Mẹ và việc học Kinh nguyện dịp hè 2023. Theo ý kiến chung của các cha, trong mùa Chay, lòng sốt mến của cộng đoàn dân Chúa tại các giáo xứ trong giáo hạt tương đối tốt, được biểu hiện qua các nghi thức ngắm nguyện, tĩnh tâm, xưng tội... Tuy nhiên, tinh thần này cần phải được duy trì dài lâu, chứ không chỉ trong những ngày đặc biệt này.
Điểm nhấn trong giờ chia sẻ này là những cử hành trong Tuần thánh. Kinh nghiệm của các cha cho thấy việc ngắm nguyện và các nghi thức truyền thống đã ăn sâu vào tâm thức sống đạo của người tín hữu, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến đời sống đức tin. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc mục vụ phải dung hoà về thời gian cũng như cung cách cử hành nghi thức theo lòng đạo đức bình dân với phụng vụ của Giáo hội. Không thể bỏ các hình thức đạo đức tốt đẹp vốn có sẵn, nhưng cần ưu tiên các nghi thức của Hội Thánh, nhất là phải tuân thủ theo các chỉ dẫn của luật chữ đỏ trong nghi thức Sách lễ. Nhờ đó, các cử hành này, không chỉ đúng theo tinh thần của Giáo hội, mà còn đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho cộng đoàn dân Chúa.
Chủ đề: “Lời Chúa, nền tảng xây dựng sự hiệp nhất” được các cha thảo luận trong giờ thứ hai của buổi thường huấn. Các cha nêu lên những khó khăn của lối sống hiện đại trong việc cỗ võ việc đọc, suy niệm và sống lời Chúa. Vì thế, hình thức tổ chức việc đọc kinh gia đình, mở các lớp Kinh Thánh theo truyền thống gặp nhiều trở ngại. Trong hiện trạng ấy, đa phần ý kiến đề xuất việc đọc Lời Chúa trước các Thánh lễ Chúa nhật, điều này đã được các giáo xứ trong giáo hạt triển khai từ 6 tháng qua, cần được tiếp tục phát huy. Việc học hỏi Lời Chúa nên tổ chức theo hội đoàn và cũng có thể xen vào các giờ sinh hoạt hội đoàn. Bên cạnh đó, một số cha đề nghị nên thành lập những nhóm Zalo, Facebook theo hội đoàn trong giáo xứ để phổ biến Lời Chúa.
Ngày thường huấn khép lại với Giờ Kinh trưa tại nhà thờ Nghĩa Xuyên. Sau đó các cha cùng dùng bữa cơm trong tình huynh đệ. Buổi gặp mặt linh mục không chỉ làm phong phú hành trang mục vụ, mà còn giúp nối kết các mục tử trong tinh thần “Củng cố sự hiệp thông”, để “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành”.
BTT Giáo hạt Hải Dương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn