Cha xứ tiên khởi giáo xứ An Thuỷ

Thứ sáu - 29/11/2019 06:03      Số lượt xem: 5633

Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh đã chính thức trở thành cha xứ tiên khởi giáo xứ An Thuỷ, giáo hạt Hải Dương, với nghi thức nhận xứ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 28 thánh 11 năm 2019. Ngài cũng là linh mục đầu tiên nhận giáo xứ trong chương trình thuyên chuyển đợt này.

HDV 5370
 
Thánh lễ tạ ơn và nghi thức do cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn thông chủ sự với sự hiệp thông của đông đảo quý cha và cộng đoàn dân Chúa đến từ nhiều nơi khác nhau. Trong số những người tham dự, có nhiều tín hữu đến từ giáo xứ Lãm Hà, nơi cha Antôn vừa làm cha xứ hơn 10 năm qua. Bầu khí mừng vui hoan hỷ của chủ nhà cũng như khách diễn tả hồng phúc của ngày hôm nay và sức sống tươi trẻ nơi giáo trẻ trung này.

“Kể từ khi thành lập giáo xứ (2006), An Thuỷ đã có những bước phát triển đáng khích lệ, về đức tin cũng như cở sở vật chất. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chủ chăn vẫn luôn là điều thiệt thòi cho đoàn chiên”, cha chủ sự nói về mục đích của linh mục đến coi sóc giáo xứ, “hy vọng khi có cha xứ, những điều tốt đẹp ở An Thuỷ tiếp tục thăng tiến”.

Giảng trong thánh lễ, cha Đại diện Giuse hướng cộng đoàn An Thuỷ không chỉ xây dựng giáo xứ ngày một lớn mạnh, mà trở thành Vương quốc của Vua Giêsu, thành Nước Trời nơi trần gian. Điều này thành hiện thực nhờ việc thực hiện 3 điểm mấu chốt này: Trước hết là “trở nên hoàn thiện như Cha trên trời”; tiếp theo đó là thực hiện giới răn Chúa truyền: “Anh  em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”; và sau cùng là sống công chính để trở nên “men cho đời, ánh sáng giữa trần gian”. Đây mới là những điều Chúa mời gọi và Giáo hội hướng tới với cộng đoàn đức tin.

Sức trẻ trung của giáo xứ rất cần đến một vị mục tử giàu kinh nghiệm. Theo cha giảng lễ, đây là điều cha tân chính xứ có thể đem đến cho giáo xứ này. Thật vậy, cha Antôn đã trải qua hơn 30 năm linh mục và coi sóc nhiều giáo xứ lớn như: Chính Toà, Nam Am và thời gian vừa qua là Lãm Hà. Quãng thời gian và các công việc ấy ắt hẳn sẽ để lại nơi cha nhiều kinh nghiệm quý báu và giờ đây sẽ đem đến cho cộng đoàn mà ngài lãnh nhận với vai trò chủ chăn.

Nghi thức nhận xứ được cử hành long trọng ngay sau bài giảng. Lời tuyên xưng đức tin cùng lời thế hứa trung thành cho thấy đây là sứ vụ thiêng liêng, và cần thực hiện với tinh thần đức tin. Qua đó, cha tân chính xứ Antôn đón nhận giáo xứ An Thuỷ như gia sản để bảo quản và sinh lời.

Trước khi thánh lễ khép lại, ông chánh trương đại diện cho giáo xứ bày tỏ lời cám ơn với quý cha và cộng đoàn, cách riêng là Đức Tổng Giuse và quý cha quản nhiệm đã luôn yêu thương trợ giúp để An Thuỷ lớn mạnh như ngày hôm nay. Vị đại diện cũng thể hiện niềm vui mừng khi giáo xứ lần đầu tiên được đón vị mục tử, thoả lòng ước nguyện bấy lâu nay.

Trong lời đáp từ, cha tân chính xứ nói lời cảm ơn với quý cha, quý cộng đoàn hiện diện cùng những ai đã vất vả lo liệu cho ngày lễ được diễn ra tốt đẹp. Ngài cũng không quên mời gọi giáo dân An Thuỷ hiệp lòng, hợp ý để cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh và thăng tiến như kỳ vọng của Giáo phận cũng như ước mong của mỗi người nơi đây.
BTT GP
DJI 0047
HDV 5290
HDV 5291
HDV 5297
HDV 5304
HDV 5327
HDV 5307
HDV 5333
HDV 5348

DJI 0044
HDV 5349
HDV 5350
HDV 5351
HDV 5361
HDV 5382
HDV 5385
HDV 5386
HDV 5387
HDV 5390
HDV 5395
HDV 5399
HDV 5406
HDV 5417
HDV 5421
HDV 5441
HDV 5444
HDV 5451
HDV 5455


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 218
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 206
 
  •   Hôm nay 50,089
  •   Tháng hiện tại 1,082,097
  •   Tổng lượt truy cập 79,830,781