Ca đoàn Fatima Kim Bào mừng kỷ niệm 25 năm

Thứ năm - 31/05/2018 16:44      Số lượt xem: 5240

Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima Quan thầy, ca đoàn Fatima Kim Bào tổ chức mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào lúc 9h30 ngày 30 tháng 5 năm 2018.


Trong ngày vui này, ca đoàn Fatima diễm phúc được Đức cha giáo phận đến chúc mừng và chủ tế thánh lễ tạ ơn. Vị mục tử giáo phận đã một thời làm chủ chăn cộng đoàn nơi đây, và chính ngài đã thành lập nên ca đoàn này. Bởi vậy, người cha chung giáo phận đã dành cho ca đoàn Fatima sự ưu ái đặc biệt khi về chủ sự thánh lễ, đồng thời chính sự thân quen và tình cảm thắm nồng một thời đã làm cho bầu khí ngày lễ dạt dào niềm vui và ấm áp tình thương mến.

Cùng với niềm vui ấy, cha xứ Hilariô Nguyễn Thế Cường và ca đoàn Fatima còn được đón tiếp quý cha quản nhiệm qua các thời kỳ: Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài, cha Phêrô Vũ Văn Thìn, quý cha khách và anh chị em đến từ các ca đoàn bạn. Sự hiện diện quý báu ấy, như lời Đức cha chia sẻ, thể hiện tình yêu mến dành cho các ca viên, đồng thời như lời khích lệ để mỗi người nỗ lực tích cực hơn trong việc phụng sự Chúa và cộng đoàn qua lời ca tiếng hát.

"Hát hay là hai lần cầu nguyện". Đức cha đã mượn lời của thánh Augustinô để nhấn mạnh đến vai trò của việc ca hát trong việc cầu nguyện, nhất là khi cử hành thánh lễ. Bởi lời ca tiếng hát vừa tạo nên một bầu khí linh thiêng trang trọng, vừa giúp cho cộng đoàn phụng vụ dễ dàng "nâng tâm hồn lên tới Chúa". Để chu toàn nhiệm vụ này, ngoài những nỗ lực cố gắng của bản thân, Đức cha không quên mời gọi mỗi thành viên ca đoàn hãy noi gương bắt chước Đức Mẹ, nhất là thực hiện mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống, Siêng năng lần hạt Mân côi và Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria.

Trong tâm tình mục tử, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn, cách riêng là anh chị em ca đoàn hãy yêu mến Đức Mẹ Maria, bởi như lời thánh Bênađô quả quyết: "Mến Mẹ thiết tha hồn ta sẽ rỗi". Chính nơi Mẹ và qua Mẹ, mỗi người sẽ lớn lên trong lòng mến Chúa và tình yêu người. Mẹ đã không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng đã đem đến cho người chị họ là bà Elisabét, và hơn nữa, mang cho cả thế gian này Đấng Cứu độ trần gian.

Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, anh trưởng ca đoàn đã bày tỏ lời cảm ơn với quý cha, quý ban hành giáo, các ca đoàn bạn và cộng đoàn đã đến hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn. Lời cảm cảm ơn được đặc biệt gửi đến Đức cha chủ tế, đồng thời cũng là người sáng lập và dìu dắt ca đoàn Fatima trong những bước chập chững đầu tiên.

Nhìn lại chặng đường 25 năm với những bước thăng trầm, nhưng ca đoàn Fatima vẫn không ngừng lớn mạnh, nhất là từ Kim Bào lên giáo xứ vào năm 2012 và khi giáo xứ có cha xứ tiên khởi năm 2017. Hiện nay ca đoàn có trên 40 thành viên. Ngoài việc ca hát, ca đoàn Fatima còn đóng góp nhiều cho các hoạt động nơi giáo xứ non trẻ này. Dịp mừng kỷ niệm 25 năm vừa là dịp tạ ơn, vừa là nguồn khích lệ để anh chị em thêm nhiệt tình trong đời sống đức tin và thêm hăng say trong sứ mạng phục vụ cộng đoàn qua lời ca tiếng hát. Những điều này đã được thể hiện sống động và khởi đầu trong chính ngày hồng phúc hôm nay.
BTT GP
IMG 1782
IMG 1788
IMG 1785
IMG 1784
IMG 1805
IMG 1803
IMG 1796
IMG 1793
IMG 1810
IMG 1809
IMG 1819
IMG 1819
IMG 1815
IMG 1814
IMG 1812
IMG 1825
IMG 1823
IMG 1821
IMG 1831
IMG 1829
IMG 1828
IMG 1841
IMG 1837
IMG 1834
IMG 1846
IMG 1845
IMG 1849

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 149
  •   Máy chủ tìm kiếm 21
  •   Khách viếng thăm 128
 
  •   Hôm nay 16,337
  •   Tháng hiện tại 575,013
  •   Tổng lượt truy cập 80,507,913