80 đôi Hôn phối mừng kỷ niệm tại nhà thờ Hải Dương

Thứ năm - 11/02/2016 07:44      Số lượt xem: 6900

80 đôi hôn phối thuộc giáo xứ Hải Dương (35 đôi) và Kim Lai (45 đôi) đã được cha xứ Giuse Dương Hữu Tình tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm ngày cưới (ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh) vào lúc 19h15 ngày mồng Hai Tết Nguyên đán. Đức cha giáo phận đã ưu ái đến chúc mừng và chủ tế thánh lễ đặc biệt này.


Khởi đầu thánh lễ, các cô dâu và chú rể trên tay với hoa và nến hân hoan bước vào nhà Chúa trong khi bài hát “Tay trong tay bước vào nhà Chúa” vang lên. Bầu khí ấy đã khiến cho các đôi hôn nhân cảm thấy “ngỡ ngàng”, vì những cảm xúc và tâm tình của ngày trọng đại nhất trong đời dường như được “sống dậy”. Khoảnh khắc của sự hồi hộp, vui sướng đan xen với cảm giác e ngại bẽn lẽn của ngày nào bất chợt lại đến. Tâm trạng ấy càng dâng trào khi màn che cung thánh được mở, lộ ra hai trái tim được trang trí với màu sắc lung linh sinh động: Trái tim lớn tượng trưng cho tình yêu Thiên Chúa, trái tim nhỏ hơn là biểu tượng trái tim con người.

Trong niềm vui mừng ngập tràn ấy, Đức cha đã chúc mừng với những lời rất thân tình và hoan hỷ: “Chúc mừng 80 đôi hôn phối đã vượt qua chặng đường dài với bao niềm vui và nỗi buồn. Trong ngày kỷ niệm hồng phúc này, các ông các anh đã được ‘hóa thân’ thành những chú rể lịch lãm và phong độ, các chị các bà cũng được ‘hóa thân’ nên những dâu dịu hiền và dễ thương”. Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông tạ ơn Chúa và cầu nguyện để tình yêu của các đôi vợ chồng này tiếp tục thêm thắm nồng và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho đời.

Gia đình an bình và hạnh phúc là ước nguyện của mỗi người. Để đạt được ước nguyện ấy, theo Đức cha chia sẻ trong bài giảng, thì người vợ người chồng phải biết sống khiêm nhường, sống vì người khác. Lối sống này không chỉ tạo nên sự hòa thuận trong gia đình, mà còn là bí quyết giúp gia đình được ấm êm hạnh phúc. Ngài cũng không quên mời gọi các đôi hôn nhân sống theo giới răn yêu thương của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nếu mỗi người biết học yêu thương như Chúa yêu thương, để quên mình phục vụ người khác, để hiến thân cho người mình yêu, thì gia đình yên bình giữa mọi cơn sóng gió, sẽ hạnh phúc yên vui giữa muôn vàn thử thách chông gai. Với tâm tình của người cha giáo phận, Đức cha cũng bày tỏ lời cảm ơn với các đôi hôn phối vì đã “làm chứng về sự trung tín của giao ước hôn nhân” như lời Chúa truyền dạy giữa không ít gia đình đang rơi vào cảnh “chia ly” do ảnh hưởng tiêu cực của lối sống hiện đại.

Tiếp theo những lời chia sẻ ấy, Đức cha đã đọc lời nguyện làm phép, xin Chúa chúc lành cho các đôi hôn phối trong ngày kỷ niệm trọng đại này. Các đôi hôn phối đã nghiêm trang và sốt sắng đọc lời kinh tuyên hứa về lòng trung thành và tình yêu dành cho nhau như điều đã giao ước trong bí tích hôn nhân: Dù bất cứ hoàn cảnh nào, hai người vẫn một lòng xác quyết yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời. Những chiếc nhẫn cũng được Đức cha làm phép để người vợ người chồng trao cho nhau như dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành trong chặng đường đã qua và tiếp nối trong bước đường sắp tới.

Sắc xuân mới của những ngày tết đã làm cho bầu khí thánh lễ thêm sốt sắng hỷ hoan. Tuy nhiên, điều đem lại niềm vui dạt dào và thiêng liêng hơn cho các gia đình cũng như cho cha xứ và cộng đoàn giáo xứ, đó chính là không ít người đã được “đổi đời” nhờ sự kiện đặc biệt này. Theo cha xứ Giuse, có những anh, ông đã bỏ xưng tội 20, 30 và đến hơn 40 năm, nay đến với bí tích Giao Hòa, thậm chí có người đã diễm phúc trở nên con Chúa, thành Kitô hữu qua bí tích Thanh Tẩy. Mùa xuân đất trời vừa bắt đầu, nhưng cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Hải Dương đã vui mừng đón nhận một mùa hoa trái ơn phúc của mùa xuân thiêng liêng.

Sau lời cám ơn của một vị đại diện, các bó hoa tươi thắm của con cháu và người thân đã được dâng tặng các đôi hôn phối. Niềm vui tươi nở trên khuôn mặt, niềm hạnh phúc lóa lên trên khóe mắt mỗi người, khiến ai nấy đều cảm nhận tình Chúa ôi bao la, tình người thật mặn mà!
 
Bài: BTT GP - Ảnh: BTT Gx. Hải Dương














 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 288
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 282
 
  •   Hôm nay 55,467
  •   Tháng hiện tại 1,087,475
  •   Tổng lượt truy cập 79,836,159