Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn của sơ Maria Hoàng Thị Vân

Thứ sáu - 17/06/2022 15:50      Số lượt xem: 3460

Sáng thứ Tư ngày 15/6/2022, gia đình Giáo xứ Tân Kim (Giáo hạt Hải Dương) hân hoan cùng với nữ tu Maria Hoàng Thị Vân trong Thánh lễ long trọng tạ ơn Chúa về hồng ân vĩnh khấn mà sơ mới lãnh nhận.

IMG 4578
Thánh lễ được cử hành vào hồi 9 giờ sáng tại tầng hầm của nhà thờ Tân Kim, do nhà thờ đang trong giai đoạn xây dựng. Cha chính xứ Tân Kim Phêrô Nguyễn Văn Đảo chủ tế Thánh lễ. Hiện trong Thánh lễ có cha Đaminh Cao Văn Đức là cha nghĩa phụ của sơ Maria, quý cha trong gia đình linh tông, quý cha khách cùng quý nam nữ tu sĩ, ân nhân, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa.
IMG 4631
Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng đã lấy hình ảnh “Thầy là cây nho, anh em là cành” trong Tin Mừng theo thánh Gioan để nói lên mối tương quan mật thiết giữa người môn đệ với Chúa Kitô. Cha giảng lễ nhấn mạnh: Đời sống của người tu sĩ cần phải kết hợp mật thiết với Chúa, phải biết gác lại những lo toan thường ngày như Matta, nhưng luôn phải lắng nghe, gần gũi để tìm ra ý Chúa như Maria Mácđala. Sự kết hợp gần gũi với Chúa  làm cho người tu sĩ trở nên mạnh mẽ để sống những giây phút quan trọng trong cuộc đời mình.
IMG 4586
Cha Đaminh cũng lấy hình ảnh mẫu gương mẹ Têresa Cancuta là người luôn luôn gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể, với mẹ Maria vì thế mà mẹ Têresa luôn có được tình yêu vô bờ với Chúa, với mẹ Maria và với tha nhân. Sơ Maria Hoàng Thị Vân là một tu sĩ dòng Mến Thánh Giá, nghĩa là luôn yêu mến Thánh giá, sống đời sống thinh lặng và cầu nguyện, để được gần gũi và kết hợp với Chúa nhiều hơn. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, cha Đaminh mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho ơn gọi của sơ Maria cũng như cho những người đang sống ơn gọi tu trì. Bởi vì tất cả mọi người đều cần ơn Chúa để trung thành với những gì mình đã cam kết.
IMG 4656
Trước khi kết thúc Thánh lễ, sơ Maria Vân có những tâm tình xúc động tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn những người đã giúp đỡ, cầu nguyện cho sơ trong hành trình dâng hiến, cách riêng đã hiện diện trong Thánh lễ. Đặc biệt, sơ cảm ơn mảnh đất và con người quê hương Tân Kim là nơi sơ được sinh ra và dưỡng nuôi lớn lên; cảm ơn ông bà cố và cha nghĩa phụ Đaminh Cao Văn Đức đã có công sinh thành, dưỡng dục và định hướng ơn gọi cho sợ.
IMG 4694

Được biết, sơ Maria Hoàng Thị Vân là nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, và mới được khấn trọn ngày 11 tháng Sáu vừa qua tại Nhà Mẹ của Hội dòng tại Giáo phận Xuân Lộc.  Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc có mối tương quan nguồn gốc với Giáo phận Hải Phòng. Trước năm 1954, một số chị em có lòng yêu mến đời sống tu dòng sống chung trong bốn nhà phước tại Nam Am, Liễu Dinh, Kẻ Sặt, Yên Trì, thuộc Giáo phận phận Hải Phòng. Năm 1954, theo đoàn người di cư vào Nam, các nữ tu này đến định cư tại xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa, quy tụ lại gọi là Nhà Phước Hải Phòng. Năm 1963, Nhà Phước cải tổ và đổi tên thành Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng. Năm 1995, Hội dòng đổi tên thành dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải - Xuân Lộc (với nghĩa là dòng Mến Thánh Giá gốc Hải Phòng miền bắc nay đang phục vụ tại Giáo phận Xuân Lộc). Từ năm 2010, dòng bỏ từ Bắc Hải chỉ còn tên gọi Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
IMG 4714
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu tuôn đổ hồng ân trên sơ Maria để sơ luôn trung thành yêu Chúa đến cùng và để mỗi ngày sơ có thể thân thưa lên cùng Chúa “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.” (lời của thánh Phanxicô Assisi) như câu châm ngôn mà Sơ đã chọn làm kim chỉ nam cho đời sống thánh hiến của mình.
 
Huy Duân
BTT Tân Kim
Một số hình ảnh khác
IMG 4531
IMG 4549
IMG 4560
IMG 4561
IMG 4569
IMG 4661
IMG 4621
IMG 4624
IMG 4627
IMG 4634
IMG 4649
IMG 4667
IMG 4679
 
IMG 4599
IMG 4717
IMG 4609
IMG 4608
IMG 4540

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 193
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 26,366
  •   Tháng hiện tại 1,013,283
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,967