
Trong tinh thần hiệp thông trong Thánh lễ đặc biệt này, ngoài đông đảo cộng giáo xứ nơi đây, còn có sự hiện diện của quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý khách gần xa.
Cha Giuse Đào Trung Thời thụ phong linh mục năm 2007. Ngay sau đó, cha được bề trên giáo phận cử về làm cha xứ Nghĩa Xuyên, đồng thời quản nhiệm giáo xứ Đồng Xá và Hải Ninh. Trong những năm coi sóc các cộng đoàn này, đặc biệt là giáo xứ Nghĩa Xuyên, cha Giuse đã gặt hái được nhiều thành quả về đời sống đức tin lẫn cơ sở vật chất. Hôm nay bước chân sứ giả tiếp tục ra đi đến với miền đất mới để loan báo niềm vui Tin mừng cho đời. Miền đất mới của cha Giuse là giáo xứ Trung Nghĩa, gồm họ nhà xứ và 6 giáo họ trực thuộc.
Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ nói đến tinh thần cộng tác và hiệp thông trong giáo xứ. Giáo xứ được coi là một gia đình thì cha xứ là người chủ của gia đình ấy, và mọi người trong giáo xứ đều là anh em với nhau. Tất cả mọi người trong giáo xứ đều có trách nhiệm xây dựng giáo xứ theo cách thế khác nhau. Tất cả mọi hoạt động, mọi công việc chung nơi giáo xứ phải thể hiện tinh thần hiệp thông để làm sáng danh Chúa. Đó là mục đích duy nhất mà mọi công việc mục của giáo xứ phải hướng đến.
Trước khi thánh lễ khép lại, cộng đoàn giáo xứ Trung Nghĩa đã tặng cha tân chính xứ lẵng hoa như một lời chào mừng cha đến với cộng đoàn trong tư cách là cha xứ. Lẵng hoa cũng nói lên sự hiệp thông, bởi lẵng hoa bao gồm nhiều loài hoa khác. Sự hiệp thông trong giáo xứ không loại trừ sự khác biệt, nhưng sự khác biệt này nói lên sự phong phú và đa dạng của cộng đoàn.
Đáp từ, cha tân chính xứ Giuse đã bày tỏ tâm tình tri ân với ban tổ chức, cộng đoàn tín hữu và tất cả những ai đến chúc mừng cùng cầu nguyện cho giáo xứ. Ngài cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện và cùng cộng tác với ngài trong việc xây dựng và làm thăng tiến giáo xứ mỗi ngày một hơn.
Giáo xứ Trung Nghĩa