Thánh lễ giỗ lần thứ 23 Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Thứ năm - 10/03/2022 22:46      Số lượt xem: 2200

Hồi 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Giám quản Tông tòa Giáo phận - đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương nhân ngày giỗ lần thứ 23.

HKS04719 copy

Hiện diện trong Thánh lễ giỗ Vị cha chung khả kính có đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận.
DSC 2656 copy

Trong lời dẫn vào Thánh lễ, Đức cha chủ tế nhắc lại những công ơn to lớn của Đức cố Giám mục trong 20 năm làm Chủ chăn Giáo phận. Theo lời Đức Tổng, Đức cố Giám mục Giuse Maria đã nỗ lực cố gắng để làm cho đời sống Đức tin nơi Giáo phận Hải Phòng được thăng tiến và phát triển về nhiều mặt.
HKS04931

Khởi đi từ lời tuyên xưng đức tin của bà Mátta trước Đức Giêsu trong biến cố chữa cho Lazarô sống lại: “Thưa Thầy, con tin Thầy là con Thiên Chúa, là Đấng phải đến trong thế gian”, Đức Tổng Giuse khẳng định trong bài giảng lễ: Lời tuyên xưng của bà Matta có em là Larazo vừa qua đời, chính là lời tuyên xưng của cộng đoàn tín hữu tiên khởi được thể hiện trong Tin Mừng và cũng là lời tuyên xưng của Giáo Hội trong suốt hơn hai nghìn năm. Lời tuyên xưng này khẳng định Đức Giêsu là Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng Thiên sai đến trần gian để ban sự sống cho trần gian như chính Ngài đã tuyên bố: “Tôi đến cho thế gian được sống và được sống dồi dào.”
DSC 2665 copy

Sự kiện Đức Giêsu làm cho ông Larazo chết 4 ngày, đến “đã nặng mùi rồi”, được bước ra khỏi mồ chứng minh Ngài là nguồn sự sống nên có khả năng ban lại sự sống cho con người. Điều này khơi lên trong các tín hữu niềm hy vọng khi cầu nguyện cho những người đã qua đời với ước mong họ sẽ được Thiên Chúa cho sống lại nếu đặt niềm tin tưởng vào Đức Giêsu.
HKS04948 copy

Tiếp theo Đức Tổng nhắc đến bốn số 9 đầy đặc biệt trong cuộc đời của Đức cố Giám mục Giuse Maria. Đức cố Giám mục sinh ngày 04/10/1919, chịu chức Linh mục ngày 03/12/1949, tấn phong Giám mục 18/02/1979 và qua đời ngày 10/03/1999. Theo ngài, trong hệ số thập phân, số 9 là số cuối cùng để bước sang một hệ thập phân mới nên con số này tượng trưng cho sự viên mãn. Với 50 năm Linh mục và đặc biệt 20 năm trong cương vị Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha cố đã gắn bó với Giáo phận, làm biết bao điều tốt đẹp cho Giáo phận. Vì điều ấy, Đức Tổng  mời gọi các thành phần dân Chúa cần ghi ơn Đức Cha cố và cầu nguyện cho ngài được hưởng phúc viên mãn trong nhà Cha trên trời.
HKS05172 co

Được biết, Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương sinh tại Giáo xứ Bút Đông, Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hải Phòng kế vị Đức Giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo qua đời tháng 8 năm 1977. Đức Cha chọn khẩu hiệu Giám mục là “Hãy ra khơi” nói lên tinh thần hăng say truyền giáo và gắn bó với Giáo phận Hải Phòng vùng đất cảng.
Huy Thiệp
HKS04747 copy
 
DSC 2650 copy
 
DSC 2651 copy
 
DSC 2653 copy

DSC 2654 copy
 
HKS04928 copy
DSC 2665 copy
 
HKS04955 copy 2
 
HKS05041 copy
HKS04820 copy
  
HKS05145 copy
 
HKS04811 copy 2
HKS05160 copy 2
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 44,107
  •   Tháng hiện tại 1,031,024
  •   Tổng lượt truy cập 79,779,708