Giáo xứ Đồng Giá hân hoan đón mừng quý cha Giáo hạt Chính Tòa trong ngày thường huấn các linh mục Giáo hạt

Thứ tư - 19/04/2023 20:26      Số lượt xem: 795

“Giáo xứ chúng con vô cùng vui mừng được đón quý cha trong Giáo hạt về với chúng con trong ngày thường huấn linh mục Giáo hạt theo định kì”, là lời chào mừng đầy niềm vui của cha Giuse Nguyễn Văn Chiến, chính xứ Đồng Giá, khởi đầu ngày gặp mặt của quý cha Giáo hạt Chính Tòa tại nhà xứ Đồng Giá sáng thứ Ba ngày 18/4/2023.

z4274645401258 2a4656325689c98aa511b0c73c419262

Các giờ thảo luận, chia sẻ mục vụ của quý cha được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Hầu hết các cha triều cũng như dòng đang làm việc trong Giáo hạt đều hiện diện với tinh thần nồng ấm của thời gian sau Đại lễ Phục Sinh đầy ơn Chúa. Cha quản hạt Inhaxio Đoàn Thanh Vững cảm ơn cha xứ và Ban hành giáo Giáo xứ Đồng Giá đã quảng đại đón tiếp anh em linh mục trong ngày thường huấn, đồng thời tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt.

z4274646233440 407cc98febc6a325f41227469fe60656

Các nội dung của ngày thường huấn được cha quản hạt nêu ra và đề nghị các anh em linh mục trao đổi, thảo luận. Được biết, các nội dung này là các gợi ý của Ban Giảng huấn Giáo phận đã chuẩn bị trước theo chủ đề từng tháng, giúp cho có sự thống nhất trong các cuộc họp thường huấn cấp Giáo hạt. Theo bản gợi ý, các cha dành thời gian cho việc chia sẻ kinh nghiệm mục vụ về tháng kính Thánh Giuse, các nghi thức Tuần Thánh – Phục sinh, sau đó bàn bạc về chương trình mục vụ tháng hoa kính Đức Mẹ và việc học Kinh nguyện dịp hè năm 2023. Tiếp theo, các cha cùng nhau chia sẻ chủ đề “Lời Chúa, nền tảng xây dựng sự hiệp nhất”. Các ngài đã nêu lên những hạn chế trong việc học hỏi, phổ  biến Lời Chúa, từ đó đưa ra các giải pháp mục vụ khắc phục.

z4274645677590 5677a39ec909419969ecdc13e507e367

Ngày thường huấn tháng 4/2023 của quý cha Giáo hạt Chính Tòa khép lại với giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện rất đẹp và ấm cúng nằm trong công trình nhà thờ đang xây dựng dở dang của giáo xứ. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cha quản hạt đại diện cho các anh em linh mục dâng lên Chúa lời cầu nguyện tự phát. Ngài cầu nguyện cho Giáo phận, cho các thành phần dân Chúa trong Giáo phận, cách riêng cho các linh mục đang làm việc mục vụ trong Giáo hạt. Nguyện xin Thánh Thể Chúa là nguồn trợ lực các linh mục, gìn giữ các ngài trong sự hiệp nhất và trong tinh thần nhiệt thành với cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

 
z4274645803842 8eb2f92f147de0b88a27d608fcc22405

 

Tác giả bài viết: Văn Tín


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 177
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 163
 
  •   Hôm nay 25,650
  •   Tháng hiện tại 1,012,567
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,251