Thông báo về ngày gặp mặt và giao lưu Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội

Thứ năm - 03/03/2016 22:03      Số lượt xem: 5190

Nhằm khẳng định giá trị của hình thức đạo đức bình dân này, đồng thời mời gọi người tín hữu tiếp tục duy trì truyền thống quý báu của các bậc Tiền nhân, Giáo phận Hải Phòng tổ chức “Ngày gặp mặt và giao lưu Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ II”.

 
Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 
Thông báo
Về ngày gặp mặt và giao lưu
Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội
 
Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em giáo hữu,
 
Nghi thức Ngắm nguyện là một hình thức đạo đức bình dân, một nét hội nhập văn hóa và đã trở thành một truyền thống đặc trưng của Giáo hội Miền Bắc. Trong những năm khó khăn thiếu vắng linh mục, Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay đã góp phần quan trọng trong đời sống đạo đức của người tín hữu, giúp họ duy trì Đức tin. Ngày nay, Ngắm nguyện Mùa Chay đang xa lạ với giới trẻ và có nguy cơ rơi vào lãng quên. Nhằm khẳng định giá trị của hình thức đạo đức bình dân này, đồng thời mời gọi người tín hữu tiếp tục duy trì truyền thống quý báu của các bậc Tiền nhân, Giáo phận Hải Phòng tổ chức “Ngày gặp mặt và giao lưu Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ II”.
 
Chương trình cụ thể như sau:
-Nội dung: Ngắm đứng, ngắm rằng, ngắm dấu đanh, dâng hạt, than hang đá và đóng đanh, thao đanh, táng xác.
-Thời gian: Từ 9h00 – 16h30, thứ Tư ngày 09/03/2016
-Địa điểm: Tòa Giám mục Hải Phòng
-Thành phần khách mời: Đức Hồng Y, các Đức cha trong Giáo Tỉnh, Đức Cha chủ tịch Ủy ban phụng tự trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Cha Tổng đại diện và Cha đặc trách phụng vụ của các giáo phận, cùng 10 đại diện giáo dân của 10 giáo phận.
 
Xin quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn tín hữu đến tham dự và thêm lời cầu nguyện để Ngày gặt mặt và giao lưu Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội lần II đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu.
 
Nguyện chúc Quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em một Mùa Chay an bình và hưởng dồi dào ơn phúc của Lòng Chúa xót thương.
 
Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2016
 Tòa Giám mục Hải Phòng
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 175
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 155
 
  •   Hôm nay 26,151
  •   Tháng hiện tại 1,013,068
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,752