Thánh lễ Truyền chức linh mục 2020

Thứ năm - 26/11/2020 01:04      Số lượt xem: 5062

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2020. Theo thông lệ, mỗi năm Giáo phận đều có một Thánh lễ truyền chức. Cách đây vừa tròn 1 năm, có 7 thầy phó tế được truyền chức linh mục trong ngày này, và năm nay thì có 8 tân chức.

z2196551434625 650465026cb70a3a4fb31257684f9a3f
 
Biến cố Truyền chức linh mục không chỉ là niềm vui riêng của các tiến chức, nhưng còn cho cả gia đình Giáo phận. Sự hiện diện của linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo cộng đoàn tín hữu khắp nơi đã thể hiện điều ấy. Niềm vui ấy dường như được đong đầy khi trong ngày hồng phúc này còn có quý cha, quý thầy phó tế đến từ các giáo phận, quý cha Giám đốc và quý cha giáo đến từ nhiều Đại chủng viện, và đặc biệt là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, đến chung lời tạ ơn với giáo phận và cầu nguyện cho các tiến chức. Quả như lời Đức Tổng tâm tình cùng cộng đoàn: “Hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên”.

“Qua chức linh mục, Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời Người đã phán. Chức linh mục là quà tặng vô giá Chúa ban cho nhân loại. Quà tặng ấy trao cho một số người được tuyển chọn qua bí tích Truyền chức, để chuyển tải và phân phát muôn ơn lành cho thế gian”, Đức Tổng ngỏ lời dẫn vào Thánh lễ, “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tiến chức trở nên giống Đức Kitô linh mục, đồng hình đồng dạng với Người, để luôn biết dấn thân không mệt mỏi trong sứ mạng loan báo Tin mừng, hầu Danh Chúa được tôn vinh khắp nơi và nhiều người được ơn cứu rỗi”.
 
z2196551292058 39b76e0bcd00563c6f1a417cccc59e52

“Linh mục là người phục vụ theo gương Chúa Giêsu”. Đó là sứ điệp Đức Tổng gửi đến cho cộng đoàn, cách riêng là các tiến chức. Khởi đi từ sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ, ngài chỉ cho thấy sức mạnh cám dỗ của quyền lực. Cơn cám dỗ này không loại trừ một ai, ngay cả với các môn đệ Đức Kitô. Câu chuyện về hai người con ông Dêbêđê trong Tin mừng Mátthêu (20,20-28) cho thấy điều ấy. Tuy nhiên, quyền lực trong Hội Thánh không phải để thống trị, mà là phục vụ. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: “Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20,28). Bởi vậy, linh mục, hiện thân của Đức Kitô, không có sứ mạng nào khác hơn là phục vụ.

Linh mục được mời gọi phục vụ theo gương của Thầy Chí Thánh Giêsu. Như Đức Giêsu, Đức Tổng tiếp tục chia sẻ, linh mục phải sẵn sàng để được sai đến với muôn người, khắp mọi nơi, không loại trừ một ai, bỏ qua một miền đất nào. Sống tinh thần phục vụ, linh mục làm việc không giới hạn thời gian theo công chức, nhưng bất cứ lúc nào dân Chúa có nhu cầu đều vui lòng đáp ứng. Một khía cạnh quan trọng khác, để trở nên người phục vụ, linh mục phải biết hạ mình xuống, chấp nhận “lu mờ”, để Chúa được tôn vinh và Tin mừng được tỏa rạng.

z2196551388237 333f1aad8edbf7bf92bbc3246cfa87da

Ngỏ lời với các tiến chức, Đức Tổng khẳng định “được truyền chức linh mục là trở nên người phục vụ”. Bởi khi phục vụ sẽ diễn tả đúng sứ mạng của Giáo hội, làm sáng nên khuôn mặt Đức Kitô. Ngài ước mong các linh mục, nhất là các tân chức luôn sống hạnh phúc. Hạnh phúc ấy đến bằng việc làm cho người khác hạnh phúc khi thi hành thừa tác vụ phục vụ.

Nghi thức truyền chức diễn ra với 3 phần chính: Nghi thức tuyển chọn, cử chỉ đặt tay, lời nguyện phong chức và nghi thức diễn nghĩa. Để lãnh nhận chức thánh, các tiến chức phải công khai nói lên quyết tâm của mình và cam kết theo những đòi buộc của bậc sống linh mục. Nghi thức chính yếu là cử chỉ đặt tay và lời nguyện phong chức diễn ra trong bầu khí lắng đọng và linh thiêng. Hơn bao giờ hết, giây phút thánh thiêng này tỏ cho thấy điều kỳ diệu Thiên Chúa làm để biến một phàm nhân trở nên hiện thân của Chúa. Sau cùng, các tân chức được Đức Tổng chủ tế xức dầu thánh đôi bàn tay để “thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa”; đồng thời trao chén lễ với ý chỉ: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống theo khuôn mẫu thánh giá Chúa”.

z2196550166884 988e47c913139c0aa7395f3afd959095

Các tân chức hôm nay đã tốt nghiệp ở nhiều Đại chủng viện khác nhau: Cha Vicentê Nguyễn Thanh Bình, cha Giuse Phạm Văn Công và cha Giuse Vũ Văn Công học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội; cha Phêrô Trần Văn Chinh, cha Vicentê Phạm Văn Giáp và cha Gioan Baotixita Bùi Văn Thái học tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu; cha Gioan Baotixita Bùi Văn Thịnh học tại Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình; cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn học tại Đại chủng viện Gioan Maria Vianey (Pháp).

z2196551409491 f8eaf3f135da31b313cba95674a38c2d

Dù được đào tạo ở nhiều chủng viện khác nhau, theo lời Đức Tổng, thì các linh mục đều có chung một lý tưởng, đó là lý tưởng tông đồ, nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian để yêu thương và phục vụ con người; dù được đào tạo ở môi trường chủng viện nào, thì các ngài cũng được mời gọi dấn thân cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Hơn nữa, việc đào tạo ở nhiều môi trường sẽ đem lại sự phong phú về đường hướng và cách thức thi hành sứ vụ mục tử. Điều ấy làm cho niềm vui ngày hồng phúc này thêm tràn đầy và niềm hy vọng về tương lai nên sáng tươi cho Giáo phận khởi đi từ hôm nay, và cho các tân chức từ biến cố ghi đậm dấu ấn thánh thiêng này.  

z2196549915435 7a3f18ec51f0115832494551aff5d35d
BTT GP

 
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 261
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 254
 
  •   Hôm nay 50,656
  •   Tháng hiện tại 1,082,664
  •   Tổng lượt truy cập 79,831,348