Thánh lễ tạ ơn 32 năm linh mục của cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng

Thứ ba - 21/01/2020 22:49      Số lượt xem: 4517

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 32 năm linh mục của cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng, vào lúc 19h00 ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại thánh đường giáo xứ Liễu Dinh.

0806a6e329edd1b388fc
 
Cùng với sự hiện diện quý báu của Đức Tổng Giuse trong dịp kỷ niệm hồng ân linh mục của cha xứ Liễu Dinh, còn có quý cha linh tông, huyết tộc, quý cha quê hương, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn nơi đây. Niềm vui của ngày này còn được đong đầy khi ngôi Nhà xứ cũng vừa được hoàn thành với nghi thức làm phép được cử hành trước thánh lễ tạ ơn.

Thay mặt cộng đoàn giáo xứ, ông chánh trương đã dâng lời tạ ơn Chúa và chúc mừng cha xứ Gioan Baotixita về “món quà chức linh mục” mà Chúa đã ban cho cha và giờ đây giáo xứ được thừa hưởng. Vị đại diện cũng mượn dịp đặc biệt này để mừng Đức Tổng Giuse nhân dịp kỷ niệm 32 năm linh mục và chúc Xuân mới đang tới.

“Linh mục là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa”. Đó là thông điệp Đức Tổng Giuse gửi đến cho cộng đoàn hiện diện. Nhờ thiên chức lãnh nhận, linh mục có quyền làm những việc chính Chúa đã làm. Khi cử hành bí tích Giải tội hay Rửa tội, linh mục nhân danh Chúa thanh tẩy và tha thứ tội lỗi cho hối nhân. Khi đọc lời truyền phép, linh mục làm cho bánh miến và rượu nho trở nên Mình và Máu Chúa. Khi xức dầu cho một người đau yếu, linh mục tha tội và ban sức mạnh thiêng liêng cho người thụ lãnh.

“Linh mục là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa”. Vì thế linh mục đóng vai trò quan trọng đến nỗi, “Không có linh mục thì sẽ không có Giáo hội; linh mục làm nên Giáo hội”. Tuy nhiên, Đức Tổng khẳng định: “quyền năng linh mục không phải tự nơi mình, nhưng ở nơi Chúa; nói cách khác, Chúa làm qua linh mục, mà các ngài chỉ là những dụng cụ để Chúa hành động”

“Linh mục là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa”. Nhưng linh mục cũng là con người, mang bản chất mỏng giòn, yếu đuối. Bởi vậy linh mục cần được sự cảm thông, nâng đỡ và cộng tác để có thể sống xứng đáng với ơn gọi và chu toàn sứ vụ Chúa trao.

Khi nhấn mạnh đến chức linh mục thừa tác, người cha chung không quên nhắc nhở đến “chức linh mục cộng đồng” của mọi tín hữu. Qua bí tích Thánh tẩy, mỗi người đều tham dự vào chức năng tư tế của Chúa Kitô. Chức năng này được thực hiện khi dâng cuộc sống với những niềm vui nỗi buồn, những mối lo toan, bận tâm …để được Chúa thánh hóa và chúc lành. Bài giảng khép lại với lời mời gọi cộng đoàn hãy sống theo ơn gọi của mình, và trong dịp đặt biệt này hãy cầu nguyện cho cha xứ trở nên “dấu chỉ quyền năng của Chúa” giữa cuộc sống hôm nay.

“Những ân tình Chúa dành cho con…”. Cảm hứng từ bài hát Hiệp lễ cũng chính là tâm tình của cha Gioan Baotixita trong chặng đường gần 60 năm cuộc đời với 32 năm trong thiên chức linh mục. Những ân tình ấy được thể hiện ngang qua nhiều người, cách riêng là Đức Tổng Giuse, quý cha, quý thân nhân và ân nhân cùng cộng đoàn nơi đây; qua nhiều biến cố khác nhau, nhưng hôm nay trở nên sống động trong thánh lễ tạ ơn này.  

Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng sinh ngày 10/10/1961 tại giáo xứ An Quý. Ngài chịu chức linh mục vào ngày 24/01/1988 cùng với Đức Tổng Giuse và quý cha: Antôn Nguyễn Văn Ninh, Giuse Nguyễn Văn Thông, Inhaxiô Đoàn Thanh Vững và Giuse Đào Vĩnh Cửu (đã qua đời). Cha Gioan Baotixita đã coi sóc mục vụ tại các giáo xứ: Súy Nẻo, Đông Côn, Kẻ Sặt và hiện là cha chính xứ Liễu Dinh.
BTT GP

IMG 4754
IMG 4756
IMG 4760
f3d582a4f4aa0cf455bb
b37a2310551ead40f40f

682f7145074bff15a65a
12546d1c1b12e34cba03
1459d846ae4856160f59
07ee6a991c97e4c9bd86
2f58c822be2c46721f3d

5caafdbb8bb573eb2aa4
d6a854cf22c1da9f83d0
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 183
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 39,313
  •   Tháng hiện tại 1,026,230
  •   Tổng lượt truy cập 79,774,914