Thánh lễ mừng cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu nhận xứ Văn Khê

Thứ tư - 23/11/2022 07:30      Số lượt xem: 1261

Vào hồi 15 giờ chiều thứ Ba, ngày 22/11/2022, cha quản hạt Nam Am Đaminh Cao Văn Đức đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và các nghi thức nhận xứ của cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu tại nhà thờ Họ nhà xứ Văn Khê (thuộc Giáo hạt Nam Am). Hiện diện trong Thánh lễ có cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và đồng đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Văn Khê cùng những giáo xứ có mối liên hệ thân tình với cha tân chính xứ.

IMG 5516
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha chủ tế Đaminh nhấn mạnh đến lời hứa vâng lời của các linh mục. Theo cha, lời hứa vâng phục khi các tân linh mục tuyên hứa trong lễ truyền chức lúc đặt tay mình trong tay của vị Giám mục chủ phong thật đẹp và thật ý nghĩa. Với lời hứa này, các linh mục sẽ đón nhận và bình an hơn đối với các quyết định của Bề trên. Vì thế, cha nhận định: tâm tình xin vâng của các linh mục không chỉ gắn bó “tay trong tay” nhưng “tim trong tim” với Giám mục của mình. Điều đó giải thích được lí do các cha luôn vui vẻ,  bình an trong các lần chuyển xứ, cho dù có thể không hợp với ý cá nhân mình.

Được biết, trước thế kỉ XIX, Văn Khê vốn là vùng đất hoang hóa. Nơi đây bắt đầu có cư dân đến định cư là những nhóm tín hữu từ Nam Định, Thái Bình tới để tránh các cuộc bách hại đạo của triều đình nhà Nguyễn.  Nhờ đó mà cộng đoàn đức tin này chính thức được thành lập và nhanh chóng trở thành một trong những xứ đạo lớn của Giáo phận, và là ‘xứ mẹ’ của nhiều giáo xứ như: Lão Phú, Kim Côn, An Toàn, Thủy Giang.... Tuy nhiên, biến cố năm 1954 đã làm cho giáo xứ nên tan hoang. Từ một xứ đạo nhộn nhịp, sầm uất, Văn Khê chỉ còn một số ít gia đình ở lại. Giáo xứ không có linh mục coi sóc, không có ban hành giáo. Nhà thờ hầu như không có người lui tới. Số ít giáo dân còn sót lại sống trong cảnh âu lo của thời cuộc. Cho tới năm 1997, Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương bổ nhiệm cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển làm chính xứ Văn Khê sau 42 năm không có cha xứ. Kế nhiệm cha Stêphanô là cha Giuse Quách Trung Hiếu nhận xứ tháng 12 năm 2020. Trong lần chuyển xứ này, cha Giuse Quách Trung Hiếu được thuyển chuyển làm cha xứ Sông Khoai và cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu đang phụ tá xứ Kẻ Sặt, được bổ nhiệm làm cha chính xứ Văn Khê. Cha Gioan Baotixita rất quen thuộc với xứ đạo nơi đây, bởi vì ngài là nghĩa tử của cha cố Stêphanô Nguyễn Văn Hiển. Ước mong với sự trẻ trung, năng động của một linh mục trẻ, lại rất quen thuộc với nếp sống của Văn Khê, cha Gioan Baotixita sẽ giúp cho giáo xứ này trở lại với những ngày sôi nổi của ‘một thời vang bóng”.

 
Bài viết: Lm. Giuse Vũ Văn Khương
Hình ảnh, video: BTT Gx Kẻ Sặt

 
Một số hình ảnh khác
IMG 5205
IMG 5207
IMG 5245
 
IMG 5259
IMG 5266
IMG 5350
 
IMG 5407
IMG 5418
IMG 5426
IMG 5433
IMG 5447
 
IMG 5451
IMG 5454
 
IMG 5465
IMG 5468
IMG 5474
IMG 5476
IMG 5516
IMG 5524
IMG 5528
 
IMG 5531
IMG 5534
IMG 5541
IMG 5551
 
IMG 5570
 
IMG 5591
IMG 5609
 
IMG 5615
IMG 5626
IMG 5632
 
IMG 5651

Video Thánh lễ trực tuyến

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 180
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 174
 
  •   Hôm nay 34,620
  •   Tháng hiện tại 1,021,537
  •   Tổng lượt truy cập 79,770,221