Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Cổ

Thứ tư - 18/10/2017 22:44      Số lượt xem: 8483

Giáo xứ Trà Cổ - miền đất xa xôi nhất của giáo phận hôm nay đã hân hoan được đón Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - chủ chăn giáo phận đến viếng thăm mục vụ và trao ban bí tích Thêm sức. Biến cố ghi dấu ấn này được diễn ra vào lúc 17h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Trong thánh lễ đặc biệt này có 69 thành viên thuộc 3 giáo xứ: Trà Cổ, Ninh Dương và Xuân Ninh đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức. Đồng tế với Đức cha, có cha Antôn Nguyễn Văn Uy – quản hạt Chính Tòa,  cha xứ Giuse Ngô Văn Vàng và một số cha khách.

Sau bao ngày mong đợi, các giáo xứ miền Đông được Đức Giám mục Giáo phận về ban Bí tích Thêm sức. Vì thế, không chỉ các em, gia đình các em mà toàn thể giáo xứ đều hân hoan vui mừng, trang trí cờ, biểu ngữ, panô như ngày hội...


Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trời mưa tầm tã từ mấy ngày trước. Tuy nhiên khi tới giờ đón Đức cha, thời tiết đã trở nên tạnh ráo và mát mẻ hơn. Đúng 16h30h giáo xứ vui mừng chào đón Đức cha về đến Trà Cổ.

Sau giây phút gặp gỡ thân tình và vui tươi, Đức cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế ban bí tích Thêm sức. Trong bài giảng lễ, ngài chia sẻ và nhấn mạnh tới ơn canh tân mà Chúa Thánh Thần thực hiện: “Điều canh tân đổi mới đầu tiên mà chúng ta xin Chúa Thánh Thần, là giúp chúng ta hiểu Chúa hơn, hiểu biết đạo hơn, nhờ đó chúng ta có đời sống đức tin vững vàng. Chúng ta hiểu Chúa theo một phong cách mới, không phải chỉ là cha truyền con nối, nhưng mà được Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận biết Thiên Chúa là lý tưởng đời mình, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Thánh Thần là Đấng hướng dẫn và nhận biết vinh dự của người công giáo là như thế nào... Điều thứ hai, Chúa Thánh Thần canh tân cách sống của mỗi Ki-tô hữu. Giáo hội mời gọi người công giáo phải sống đạo trong mối tương quan xã hội. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng đổi mới cung cách giữ đạo;  không phải chỉ là giữ đạo trong bốn bức tường nhà thờ, mà còn phải làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường xã hội.... Vinh dự của người Ki-tô là những người được xức dầu, người được Chúa sai vào lòng đời để loan báo Tin mừng cứu độ, loan báo không chỉ bằng lời, nhưng bằng những việc làm cụ thể, xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng mối tương quan hài hòa trong làng xóm, xây dựng một xã hội bác ái yêu thương”.

Ngỏ lời với những ứng viên chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức cha nhắn nhủ: “Là những Thiếu Nhi Thánh Thể, là những học sinh trong các trường học, là tương lai của cộng đoàn Giáo hội, là tương lai của xã hội, các con phải biết lắng nghe tiếng nói của Chúa và để Thánh Thần đổi mới và hướng dẫn”.

Tiếp theo bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm sức, sau phần tuyên xưng đức tin là nghi thức đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và xức dầu thánh trên trán. Qua nghi thức này, các em được lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để hiểu biết Chúa hơn, sống gắn bó mật thiết với Chúa và Giáo hội, đồng thời làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày.

Trước khi chúc bình an cuối lễ, một em thay lời cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý thầy, các anh chị giáo lý viên và cộng đoàn về hiệp dâng thánh lễ cùng mọi người đã cộng tác tích cực để có được một thánh lễ long trọng và sốt sắng.

Một số hình ảnh:
Ngôi Thánh đường mới đang xây dựng
HDV 9734

HDV 8035


HDV 8025
Chào đón Đức Cha và rước đoàn đồng tế:
HDV 9746
IMG 7946
HDV 9756
IMG 7939
HDV 9736
IMG 7951
HDV 9794
HDV 9799
HDV 9806
HDV 9814

HDV 9818
Thánh lễ ban Bí tích thêm sức:
HDV 9854
HDV 9852
HDV 9851
HDV 9880
HDV 9855
HDV 9886
HDV 9896
HDV 9898


HDV 9913

HDV 9993
HDV 9999
HDV 0011
HDV 0014
HDV 0025
 

Ban TTGP.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 182
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 174
 
  •   Hôm nay 25,856
  •   Tháng hiện tại 1,012,773
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,457