Giáo xứ Đông Khê chầu Mình Thánh thay Giáo phận

Thứ hai - 21/05/2018 21:23      Số lượt xem: 3491

Chúa Nhật ngày 20/5/2018 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cùng với giáo xứ Thánh Antôn, giáo xứ Đông Khê đã được diễm phúc chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận một cách trọng thể.

 
Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể diễn ra lúc 9g30, do cha Quản hạt Inhaxio Đoàn Thanh Vững chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, có cha xứ Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ và quý Cha trong hạt. Hiện diện và hiệp thông trong biến cố đặc biệt này, ngoài đông đảo bà con giáo dân trong xứ, còn có nhiều tín hữu đến từ các giáo xứ, giáo họ lân cận.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn Trần Minh - chính xứ Yên Trì, đã nhắc đến vai trò và tác động của Chúa Thánh Thần. Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm xưa đã khai sinh Giáo hội. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội và Ngài là tác nhân chính của việc loan báo Tin Mừng. Chúa Thánh Thần là Đấng vô hình, Ngài là Đấng ban sự sống, là Thần Chân lý, là Sự Thật, và là Đấng Bào chữa.

Vai trò Chúa Thánh Thần quan trọng như vậy, nhưng trong thực tế, Ngài lại là một vị Thiên Chúa được ít người biết đến. Cha Antôn chia sẻ: "Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên. Ngay chúng ta cũng ít khi để ý tới Ngài, bời Ngài như là hơi thở cần cho sự sống của mỗi người, mà nhiều khi vì quen quá nên ta quên mất". Cha giảng thuyết cũng ân cần nhắn nhủ cộng đoàn: "Là người Kitô hữu chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa tội để được làm con Thiên Chúa, qua bí tích Thêm sức, để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô Phục Sinh. Bởi vậy chúng ta hãy luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để sống xứng đáng là môn đệ Chúa và nhiệt thành làm chứng cho Tin mừng cứu độ".

Sau Thánh lễ cha chủ sự đặt Mình Thánh để cộng đoàn bắt đầu giờ Chầu và tôn vinh Thánh Thể. Giờ Chầu khai mạc do giáo họ Đông An đảm nhiệm. Các giáo họ thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa như thứ tự đã được phân công. Các giờ Chầu được diễn ra trong bầu khí linh thánh và sốt sắng.

Trong ngày đặc biệt này, cộng đoàn giáo xứ có nhiều thời gian để chiêm ngắm và ca tụng Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu kín múc sự sống thiêng liêng từ nơi bí tích Tình yêu diệu kỳ này cho đời sống đức tin. Ngày Chầu đã khép lại với thánh lễ tạ ơn vào lúc 19h00, do cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng chủ sự.

Tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ Đông Khê một ngày Chầu lượt thật sốt sắng và ý nghĩa. Các tín hữu ra về với tâm hồn phấn khởi, đầy tình yêu thương vì đã được tràn đầy Hồng ân Thánh Thể và Ân sủng của Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa.
 
Bài: ĐK - Ảnh: Trần Tình

33184046 1364499720331898 2592802302679056384 n
33167020 206374203311526 1953783178455941120 n
33020992 206373399978273 8889688137773613056 n
33141769 206373336644946 8553338322427052032 n
32977032 206374273311519 263235796792770560 n
33044155 206373279978285 4931471132755755008 n
32970273 206371583311788 7406676797078634496 n

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 259
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 253
 
  •   Hôm nay 39,324
  •   Tháng hiện tại 1,071,332
  •   Tổng lượt truy cập 79,820,016